Sinh viên tên Luyện, chuyên trộm vàng và xe máy liên tỉnh

ANTĐ -Sau thời gian mở rộng điều tra, sáng ngày 29-7, Công an huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi đã khám phá, bắt khẩn cấp 1 sinh viên đang học năm cuối trường Đại học kinh tế kỹ thuật tỉnh Bình Dương trong đường dây trộm vàng và xe máy liên tỉnh. 

Ngày 14-5, sau khi tiếp nhận tin báo về vụ trộm trên 45 chỉ vàng và xe máy xảy ra tại xã Tịnh Hà. Công an huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành các biện pháp xác minh, điều tra. Qua đó bắt khẩn cấp 1 trong những thủ phạm là Võ Duy Luyện (Sn 1986), quê ở xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, hiện là sinh viên năm cuối trường Đại học Kinh tế kỹ thuật tỉnh Bình Dương.

Đối tượng cùng tang vật vụ án tại Công an huyện Sơn Tịnh

Theo hồ sơ, rạng sáng ngày 14-5, Luyện cùng đồng bọn đột nhập vào nhà chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết, xã Tịnh Hà, lấy trộm 45 chỉ vàng, 1 xe máy hiệu PCX, 400 USD cùng nhiều tài sản có giá trị khác. Sau khi trộm, Luyện cùng đồng bọn đã vào tỉnh Bình Dương để lẩn trốn. 

Qua điều tra, từ năm 2014 đến nay, trong lúc đang học đại học tại tỉnh Bình Dương, Luyện câu kết với Mai Thanh Phương – người ở cùng quê thực hiện 3 vụ trộm xe máy ở tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi. Hiện đồng bọn của Luyện cũng đã bị Công an huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản. Sau khi bắt Luyện, công an địa phương đã thu lại tài sản trả lại cho nạn nhân. 

Theo hồ sơ, Luyện là đối tượng đã có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản. Khi vào đại học, Luyện học kém, liên tục bị nợ môn học và tiếp tục trở lại con đường phạm tội. Hiện Công an huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi đang điều tra làm rõ đường dây trộm xe máy liên tỉnh này.