Sinh viên mang dao và súng nhựa đi cướp taxi

ANTĐ -Sau khi đi lòng vòng quanh Hà Nội, Trần Văn Dũng cà kê xin tiền lái xe taxi, sau khoảng 1 tiếng đồng hồ không xin được tiền, đối tượng liều rút dao đe dọa lái xe...

Công an quận Tây Hồ vừa tiếp nhận đối tượng Trần Văn Dũng, sinh năm 1987, trú tại Nghĩa Thắng, Nghĩa Đàn, Nghệ An, hiện đang tạm trú tại số 34 ngõ 69A, Hoàng Văn Thái, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội, hiện đang là sinh viên năm thứ nhất trường CĐ kinh tế - Kỹ thuật Hà Nội 1, để điều tra, xử lý về hành vi cướp taxi.

Đối tượng Trần Văn Dũng

Khoảng 22h ngày 22-8, Trần Văn Dũng, bắt taxi của hãng Vina Taxi đi từ đường Trường Chinh lên phố Trung Hòa, quận Cầu Giấy. Khi đi Dũng đem theo con dao, một khẩu súng nhựa. Đến phố Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Dũng yêu cầu lái taxi là anh Đỗ Mạnh Chiến, sinh năm 1988, trú tại Hải Nam, Hải Hậu, Nam Định, lái xe về đường Nguyễn Hoàng Tôn, thuộc quận Tây Hồ. Khi đi đến đoạn Chùa Khai Nguyên, lợi dụng lái xe bật đèn để tính tiền, Dũng đã giật tóc và kề dao vào cổ anh Chiến đe dọa yêu cầu anh Chiến đưa điện thoại và tiền cho đối tượng, do không chống cự được nên anh Chiến đã đưa cho Dũng điện thoại và 300 nghìn đồng. Khi anh Chiến đang rút tiền thì đúng lúc đó có xe ô tô đi ngược chiều rọi đèn vào xe Chiến, lợi dụng lúc này Chiến tháo chạy thoát thân rồi hô cướp.

Tang vật dao, dúng nhựa và điện thoại của đối tượng

Đúng lúc đó tổ công tác Công an phường Xuân La làm nhiệm vụ gần đó đã phát hiện ra vụ việc đã phối hợp cùng nhân dân bắt giữ đối tượng.

Hiện, Công an phường Xuân La đã bàn giao đối tượng Trần Văn Dũng cùng tang vật là con dao và khẩu súng nhựa cho Công an quận Tây Hồ tiếp tục điều tra, xử lý.