Sinh viên làm thêm, “tiện tay” ăn trộm

ANTĐ - Trong thời gian làm việc tại đây, Sơn để ý thấy trên bàn làm việc của anh Lê Lâm (quốc tịch Trung Quốc), là người quản lý bộ phận in thêu của Công ty TNHH VINA99 để 1 chiếc máy tính xách tay HP Probook màu đen, đã nảy sinh ý định trộm cắp.

Đầu năm 2011, sau khi thi đỗ vào một trường cao đẳng ở quận Cầu Giấy (Hà Nội), Nguyễn Văn Sơn đã rời quê ở Chương Mỹ vào nội thành để theo học năm đầu tiên. Kỳ nghỉ hè năm nay, vì muốn kiếm tiền phụ giúp gia đình, Sơn đã xin vào làm tại Công ty TNHH VINA99, ở thôn Ngọc Giả, xã Ngọc Hòa, huyện Chương Mỹ, chuyên may đo, thiết kế thời trang và được phân công làm việc tại bộ phận in thuê.

Trong thời gian làm việc tại đây, Sơn để ý thấy trên bàn làm việc của anh Lê Lâm (quốc tịch Trung Quốc), là người quản lý bộ phận in thêu của Công ty TNHH VINA99 để 1 chiếc máy tính xách tay HP Probook màu đen, đã nảy sinh ý định trộm cắp. Lợi dụng lúc công nhân bộ phận in thêu đi ăn cơm trưa, Sơn lên chỗ anh Lê Lâm ngồi lấy chiếc máy tính và dùng băng dính, vải vụn quấn kín mít, rồi ném qua khe quạt thông gió nhà kho, sang phần đất của nghĩa địa thôn Ngọc Giả, xã Ngọc Hòa.

Hết giờ làm việc hôm đó, Sơn mò mẫm đi bộ ra khu nghĩa địa lấy chiếc máy tính mang về nhà cất giấu. Sáng hôm sau, Sơn bật máy tính để thử nhưng do bị ngấm nước, nên máy không hoạt động. Muốn bán được máy tính thì phải sửa, Sơn nghĩ như vậy nên đã mang tang vật vụ trộm ra cửa hàng ở thôn Chúc Lý, xã Ngọc Hòa cho thợ kiểm tra.

Sau khi phát hiện vụ trộm cắp máy tính tại Công ty TNHH VINA99, CAH Chương Mỹ đã điều tra, truy xét và phát hiện, làm rõ thủ phạm vụ trộm là Nguyễn Văn Sơn.