Sinh viên gây án mạng kinh hoàng ngay trong lớp học

ANTĐ - Bùi Ngọc Quân, SN 1991, trú tại phường Văn Miếu, quận Đống Đa đã đến phòng CSHS - CATP Hà Nội đầu thú.

Trưa 19-12, tại trường Đại học kinh doanh công nghệ Hà Nội, ở quận Hai Bà Trưng xảy ra vụ án mạng. Nạn nhân là anh Vũ Ngọc Cương, SN 1991, sinh viên của trường Đại học kinh doanh công nghệ Hà Nội. Phối hợp với cơ quan CSĐT - CAQ Hai Bà Trưng điều tra, lực lượng Điều tra trọng án Phòng CSHS - CATP Hà Nội làm rõ hung thủ gây án là Bùi Ngọc Quân, sinh viên trường Đại học kinh doanh công nghệ Hà Nội.

Đối tượng Quân

Trưa 19-12, Quân và một số bạn cùng lớp trong đó có Bùi Anh Phan, SN 1991, ở phường Ngọc Thụy, quận Long Biên đến tầng 2 - nhà C, trường Đại học kinh doanh công nghệ Hà Nội để tìm phòng trống học ca chiều. Giữa Phan và anh Nguyễn Nhật Hoàng, SN 1992, ở phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng xảy ra mâu thuẫn. Thấy bạn mình bị Phan bắt nạt, anh Cương can thiệp. Phan quay ra ngoài nói với cả nhóm trong đó có Bùi Ngọc Quân việc anh Cương thách thức đánh nhau và bàn kế hoạch trả thù.

Phan và Bùi Ngọc Quân xông vào đấm anh Cương. Bùi Ngọc Quân rút dao thủ sẵn trong người đâm 1 nhát trúng ngực trái đối phương. Do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện cấp cứu. Sau khi gây án, Bùi Ngọc Quân cùng đồng bọn chạy ra cổng trường lấy xe máy bỏ trốn. Hiện cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã quyết định tạm giữ hình sự đối với Bùi Ngọc Quân và làm rõ vai trò đồng phạm của các đối tượng liên quan khác trong vụ án giết người.