Sinh viên đi trộm xe đạp điện

ANTĐ - Đóng giả học sinh để trà trộn vào trường học, lấy trộm xe đạp điện, Đoàn Ngọc Huỳnh, 25 tuổi, quê quán Thủy Nguyên, Hải Phòng, sinh viên năm thứ 4 một trường đại học tại Hà Nội, đã bị CAP Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, bắt giữ.

Ngày 25-2, CAP Bạch Mai đã chuyển hồ sơ, đối tượng Huỳnh đến CQĐT CAQ Hai Bà Trưng để xử lý về hành vi trộm cắp tài sản. Cuối buổi sáng 21-11-2013, Huỳnh tìm cách trà trộn vào trường THPT Thăng Long, thuộc địa bàn phường Bạch Mai, và lấy trộm được 2 chiếc xe đạp điện của 2 học sinh. Huỳnh đã lần lượt dắt 2 chiếc xe ra ngoài, rồi gửi ở bãi trông giữ trong khu tập thể Bách Khoa. Bẵng đi mấy tháng, Huỳnh mò trở lại trường Thăng Long, thì bị nhân viên bảo vệ phát hiện nghi vấn, phối hợp với CAP Bạch Mai bắt giữ. Huỳnh khai đã bán 2 chiếc xe đạp điện được gần 7 triệu đồng. Hiện CAP Bạch Mai đã thu hồi được 1 chiếc xe tang vật.