Sinh viên đến muộn, giáo sư bắt chép phạt 1.000 lần

ANTĐ - Một vị giáo sư khá nghiêm khắc tại trường Đại học Khoa học và Công nghệ điện tử ở Thành Đô (Trung Quốc) đã áp dụng cách trừng phạt mới đối với sinh viên đến muộn trong tiết giảng dạy của mình. 

Theo đó, những sinh viên đến muộn sẽ bị buộc phải tự tay chép 1.000 biểu tượng cảm xúc ra giấy.

Những hình ảnh về việc chép phạt này nhanh chóng lan truyền trên mạng internet tại Trung Quốc.

Việc nghĩ ra các biểu tượng cảm xúc khác nhau đã rắc rối, các sinh viên đến muộn còn phải chép phạt 1.000 lần bằng tay những biểu tượng này.

Một số cư dân mạng tỏ ra thích thú với những biểu tượng cảm xúc của sinh viên cũng như hình phạt mới này.

Tuy nhiên, những người khác lại cho rằng hình phạt này quá vô lý và vô nghĩa.