Sinh viên cấu kết học sinh cấp 3 đi cướp giật tài sản

ANTĐ - Chiều ngày 7-8, CAH Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Thông (20 tuổi, sinh viên một trường đại học trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa) và Nguyễn Kim Tín (16 tuổi, học sinh một trường cấp ba trên địa bàn huyện Krông Nô) cả hai cùng trú tại xã Nam Đà, huyện Krông Nô để điều tra, làm rõ về hành vi cướp giật tài sản.
Theo lời khai của đối tượng, tối ngày 5-8 Thông và Tín đã lấy chiếc xe máy mang BKS: 48C1- 095.69 rồi dùng đề can màu đen dán kín biển số lại và chở nhau đi dọc tỉnh lộ 4 từ trung tâm huyện Krông Nô ra huyện Cư Jút để tìm kiếm những phụ nữ, trẻ em đi đường đeo dây chuyền, nghe điện thoại, hòng áp sát cướp giật.

Rạng sáng ngày 6-8, Thông và Tín phát hiện 2 người phụ nữ chở nhau trên một chiếc xe máy đi phía trước, đợi đến đoạn đường vắng trước cổng thác Drây Sáp thuộc thôn Đức Lập, xã Đak So, huyện Krông Nô, phát hiện người phụ nữ ngồi phía sau rút điện thoại ra nghe, chúng tăng ga áp sát giât chiếc điện thoại di động của nạn nhân.
Do giật mạnh, làm cả hai xe cùng ngã ra đường. Vừa lúc đó có người đi tới, hai người phụ nữ liền tri hô cướp. Thông và Tín liền bỏ chạy. Nhận được thông tin, CAH Krông Nô đã huy động lực lượng chốt chặn, truy bắt đối tượng. Khoảng 30 phút sau hai đối tượng đã bị lực lượng Công an bắt giữ.

Bước đầu, cả hai đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như trên. Ngoài ra, Thông và Tín còn khai thêm, vào một buổi tối trong tháng 4-2014 cũng với phương thức như trên, 2 đối tượng đã giật một chiếc điện thoại di động hiệu Nokia của một người phụ nữ trước cổng trường THPT Krông Nô rồi đem đi bán được 300.000đ chia nhau tiêu xài.

Đến tối ngày 17-7 chúng lại tiếp tục giật một sợi dây chuyền vàng y của một phụ nữ đi đường tại thôn Nam Cường, xã Nam Đà, huyện Krông Nô cũng với phương thức tương tự.

Khám xét nơi ở của đối tượng, CAH Krông Nô đã thu giữ sợi dây chuyên vàng nói trên. CAH Krông Nô đang củng cố hồ sơ để ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Thông và Tín về hành vi cướp giật tài sản.

Theo CAH Krông Nô, thời gian qua trên địa bàn đã xảy ra các vụ cướp giật tài sản nhằm vào phụ nữ, trẻ em đi đường vào ban đêm, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân. CAH Krông Nô đã xác lập chuyên án truy xét để đấu tranh triệt phá các vụ cướp giật này. Tuy nhiên, chỉ có một số ít nạn nhân đến trình báo sự việc cho cơ quan Công an, còn lại không ít vụ xảy ra nhưng nạn nhân không đến trình báo, gây khó khăn cho quá trình điều tra. Ai là nạn nhân của các vụ cướp giật như trên xin liên hệ Đội CSĐT về TTXH CAH Krông Nô để phối hợp làm rõ.