Sinh vật lạ trong quần áo… là ruồi giả ong

ANTĐ - PGS-TS Lê Xuân Cảnh, Viện trưởng Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật thuộc Viện KH-CN Việt Nam nhận định, mẫu sinh vật lạ trong bộ quần áo mới mà người dân ở xã Hòa Quang Nam, huyện Phú Hòa (Phú Yên) mua phải, là ấu trùng của hai loài ruồi thuộc nhóm ruồi giả ong.
Ông Cảnh cho biết thêm, loài ruồi này thường hay xuất hiện ở môi trường dơ bẩn. Muốn xác định chính xác nguồn gốc loài ấu trùng này phải đến hiện trường. Loài này không gây nguy hại lớn đến sức khỏe, người dân không nên hoang mang. 

Sinh vật lạ được xác định là ấu trùng của hai loài ruồi thuộc nhóm ruồi giả ong

Cũng theo ông Cảnh, ấu trùng này không chết trong thuốc sâu mà người dân đã làm, là do chúng sống trong môi trường bị nhiễm bẩn, thích nghi với môi trường kiềm và a xít. Tuy nhiên, đây chỉ là kết quả có được dựa trên mẫu của Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Quy Nhơn gửi đến Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật thuộc Viện KH-CN Việt Nam.
Trước đó, sáng 13-1, chị Ngô Thị Kim Oanh ở xã Hòa Quang Nam, huyện Phú Hòa mua bộ quần áo mới tại chợ xã, sau đó đem về ngâm trong nước xà phòng, thì sinh ra hàng nghìn sinh vật lạ nhỏ bằng hạt gạo bò lúc nhúc trong thau nước.