Singapore mua hệ thống phòng không ASTER-30 của châu Âu

ANTĐ - Ngày 16-9, bộ trưởng quốc phòng Singapore cho biết, nước này sẽ mua một hệ thống phòng không hiện đại của châu Âu để thay thế cho các khẩu đội tên lửa đất đối không Hawk cũ do Mỹ chế tạo.

Theo bộ trưởng quốc phòng Ng Eng Hen, hệ thống tên lửa đất đối không ASTER-30, do công ty quốc phòng châu Âu MBDA sản xuất, sẽ cho phép nước này đối phó hiệu quả với những cuộc tấn công từ máy bay chiến đấu, trực thăng, máy bay không người lái và tên lửa dẫn đường chính xác.

"Khả năng của ASTER-30 mạnh hơn nhiều lần so với hệ thống phòng không trên mặt đất I-HAWK của chúng ta", ông phát biểu trước quốc hội.

Tuy nhiên, ông không tiết lộ chi phí hay khi nào thì Singapore sẽ mua hệ thống tên lửa phòng không này.

Hệ thống ASTER-30, đã được một số nước như Pháp và Italia triển khai, được kỳ vọng ​​sẽ cung cấp cho Singapore khả năng chống tên lửa và máy bay lên tới 70 km.

Hệ thống phòng không ASTER-30

Trong khi đó, hệ thống phóng không I-Hawk hiện tại do Mỹ sản xuất chỉ có tầm bắn hiệu quả tối đa 40 km.

Bộ trưởng Ng Eng Hen còn cho biết, Singapore sẽ nâng cấp phi đội máy bay chiến đấu F-16 để "hiện đại hóa hệ thống điện tử và kéo dài tuổi thọ của chúng".

Bộ quốc phòng Singapore vẫn đang đánh giá máy bay chiến đấu F-35 JSF như là một sự thay thế tiềm năng cho các máy bay chiến đấu cũ của họ.

Singapore là quốc gia Đông Nam Á chi cho quốc phòng lớn nhất, nhờ kinh tế phát triển nhanh. Năm 2013, nước này đã chi cho quốc phòng 9,79 tỷ USD, tăng từ 9,4 tỷ USD của năm 2012.