Singapore mua 6 máy bay tiếp dầu MRTT thay thế KC-135 cũ

ANTĐ - Ngày 6-3, Bộ trưởng quốc phòng Singapore Ng Eng Hen cho biết, nước này sẽ mua 6 chiếc máy bay vận tải tiếp dầu đa năng (MRTT) A330 của Airbus, để thay thế phi đội máy bay tiếp dầu KC-135R cũ do tập đoàn Boeing của Mỹ chế tạo.

Quyết định mua loại máy bay vận tải tiếp dầu được cải tiến dựa trên máy bay dân sự A330 này, được ông Ng Eng Hen thông báo với quốc hội trong cuộc họp hôm thứ 5 (ngày 6-3).

Ông này không cho biết, Singapore sẽ mua bao nhiêu chiếc, nhưng một nguồn tin ngành công nghiệp quốc phòng cho biết hồi tháng 1 rằng, nước này muốn mua 6 chiếc máy bay MRTT trong một hợp đồng trị giá ước khoảng 1 tỷ euro (1,4 tỷ USD).

Đến năm 2030, "các máy bay tiếp dầu KC-135 hiện tại của chúng tôi sẽ được thay thế bằng máy bay tiếp dầu vận tải đa năng Airbus A330 mà chúng tôi đã quyết định mua", Ng Eng Hen cho biết trong một phiên họp quốc hội bàn về ngân sách của nước này.

Máy bay vận tải tiếp dầu đa năng (MRTT) A330 của Airbus

"Máy bay MRTT, hay máy bay Airbus A330, có thể chở được nhiều hơn 20% nhiên liệu so với máy bay tiếp dầu KC-135 hiện tại của chúng tôi và sẽ gia tăng phạm vi hoạt động của các máy bay chiến đấu thông qua việc tiếp nhiên liệu trên không", ông nói.

"Máy bay Airbus A330 còn có thể vận chuyển hàng hóa, trang thiết bị và binh lính đến những khu vực xa hơn ở nước ngoài, khi chúng tôi tham gia các hoạt động viện trợ nhân đạo và giảm nhẹ cứu trợ (HADR).

Theo tạp chí quốc phòng IHS Jane's, tập đoàn Airbus đã giành được các hợp đồng cung cấp máy bay MRTT cho không quân các nước như Australia, Saudi Arabia, Anh và UAE.