Singapore điều tra làn sóng gia tăng bất thường số ca nhiễm Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bộ Y tế Singapore đang xem xét “sự gia tăng bất thường” số ca nhiễm Covid-19 sau khi quốc đảo này ghi nhận 5.324 trường hợp mới nhiễm, cao nhất kể từ đầu đại dịch.
Ngày 27-10 là lần đầu tiên Singapore tăng hơn 5.000 ca nhiễm Covid-19 trong ngày

Ngày 27-10 là lần đầu tiên Singapore tăng hơn 5.000 ca nhiễm Covid-19 trong ngày

Bộ Y tế Singapore trong một tuyên bố vào tối 27-10 cho biết: “Số lượng nhiễm Covid-19 cao bất thường hôm nay chủ yếu là do nhiều ca dương tính được các phòng xét nghiệm phát hiện trong vòng vài giờ vào buổi chiều”.

Theo đó, Bộ này đang xem xét sự gia tăng bất thường trong một khoảng thời gian tương đối ngắn này và theo dõi chặt chẽ các xu hướng trong vài ngày tới.

Singapore cũng ghi nhận 10 ca tử vong mới vì đại dịch vào ngày 27-10, nâng con số lên 349 người. Tính đến 27-10, tổng cộng 20.895 người ở Singapore đang hồi phục sau Covid-19 tại nhà riêng. Trong khi đó, 4.589 người đang ở các cơ sở chăm sóc cộng đồng và 849 người đang ở các cơ sở điều trị.

Tình trạng nhiễm Covid-19 tăng đột biến gần đây sau khi nới lỏng một số hạn chế đã khiến quốc đảo này phải tạm dừng mở cửa trở lại.

Hơn 80% dân số Singapore đã được tiêm phòng Covid-19. Mới đây, nước này đã gia tăng các biện pháp giãn cách xã hội trong 1 tháng để ngăn chặn sự lây lan của đại dịch và nhằm giảm bớt áp lực lên hệ thống chăm sóc sức khỏe.