Singapore chi 1 tỷ USD mua trực thăng quân sự mới

ANTĐ - Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen vừa cho biết, nước này sẽ sớm quyết định kế hoạch mua máy bay trực thăng quân sự mới trị giá khoảng 1 tỷ USD vốn đã bị trì hoãn sau khi mô%3ḅt chiếc trực thăng dân sự bị rơi hồi tháng 4-2016.

Singapore đã đóng băng kế hoạch thay thế 32 chiếc máy bay trực thăng Super Puma cũ sau vụ tai nạn hôm 29-4 của một chiếc máy bay dân sự Super Puma, mà phiên bản quân sự của nó đang là ứng cử viên sáng giá cho hợp đồng trực thăng này.

Trước đây, quốc đảo này có kế hoạch công bố quyết định mua loại máy bay trực thăng này vào nửa đầu năm 2016, sau 18 tháng đánh giá, nhưng tai nạn kể trên đã làm thay đổi quyết định này.

Trực thăng Singapore tham gia tổng duyệt cho lễ diễu binh mừng ngày độc lập 1-8-2015

Bộ trưởng Ng Eng Hen khẳng định với các phóng viên vào ngày 30-6 rằng: "Chúng tôi đang hoàn thiện đánh giá cuối cùng cho kế hoạch thay thế này và chúng tôi sẽ sớm công bố kế hoạch này”. Tuy nhiên, ông không đưa ra thời gian chi tiết.

Hiện tại, tham gia cuộc chạy đua giành hợp đồng này gồm Công ty Trực thăng Airbus và Công ty Leonardo Finmeccanica của Italia.

Ngoài ra, ông Ng Eng Hen còn cho biết, Singapore cũng đang nghiên cứu các máy bay trực thăng vận tải chiến thuật để thay thế phi đội trực thăng vận tải Chinook của Tập đoàn Boeing.