Siêu tuần dương hạm thứ 2 của Nga tới Địa Trung Hải?

ANTĐ - Ngày 19-9, một nguồn tin cao cấp Hải quân Nga cho biết, tuần dương hạm tên lửa Varyag, tàu chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương của Nga, có thể sẽ gia nhập lực lượng đặc nhiệm hải quân của nước này ở Địa Trung Hải, trong khi thực hiện nhiệm vụ ở Ấn Độ Dương.

Trước đó một ngày, một lực lượng đặc nhiệm do tuần dương hạm Varyag dẫn đầu đã rời căn cứ hải quân ở Vladivostok lên đường tới Vùng Vịnh. Dự kiến, lực lượng đặc nhiệm này ​​sẽ đến Vịnh Aden vào tháng 10 tới.

Trước đó, một số phương tiện truyền thông cho rằng chiếc tuần dương hạm này sẽ thay thế tuần dương hạm tên lửa Moskva làm tàu chỉ huy lực lượng đặc nhiệm của Nga tại Địa Trung Hải.

Nguồn tin thuộc Hạm đội Thái Bình Dương trên cho rằng: “Tuần dương hạm tên lửa Varyag sẽ thực hiện một số nhiệm vụ ở Ấn Độ Dương cho đến cuối năm nay và có thể sẽ gia nhập lực lượng đặc nhiệm của Nga ở Địa Trung Hải nếu cần thiết.”

Tuy nhiên, nguồn không cho biết rõ bản chất nhiệm vụ của tàu Varyag ở Ấn Độ Dương là gì, nhưng cho rằng chuyến hành trình sang Địa Trung Hải không phải là một ưu tiên của tàu.

Tuần dương hạm Varyag, tàu chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương của Nga

Kể từ năm ngoái, Nga đã bắt đầu tăng cường sự hiện diện quân sự tại Địa Trung Hải. Để đối phó với những căng thẳng ngày càng gia tăng trong khu vực do cuộc nội chiến đang diễn ra tại Syria, Hải quân Nga đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm thường trực ở đông Địa Trung Hải vào tháng 12-2012.

Đến ngày 1-5 năm nay, tất cả các tàu chiến của Nga hoạt động tại khu vực này đã được tập hợp lại thành một lực lượng đặc nhiệm duy nhất, trực thuộc một bộ tư lệnh tác chiến vùng hàng hải đặc biệt.

Trong khi đó, tàu tấn công đổ bộ Yamal thuộc Hạm đội Biển Đen dự kiến ​​sẽ gia nhập lực lượng đặc nhiệm Địa Trung Hải vào cuối tháng 9 này.