Siêu trộm sa lưới vì… máu đỏ đen

ANTĐ - Sau khi triệt xóa sới xóc đĩa, cảnh sát đã làm rõ các đối tượng đánh bạc chính là thủ phạm gây ra hàng loạt vụ trộm đột nhập.
Ngày 28-8, Thượng tá Nguyễn Duy Hùng – Phó thủ trưởng cơ quan CSĐT – CAQ Hà Đông cho biết, cơ quan công an vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam thời hạn 3 tháng đối với các đối tượng Trần Văn Ước (SN 1993), ở Hồng Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội; Nguyễn Đình Phương (SN 1986, ở Liên Trung, Đan Phượng, Hà Nội); Nguyễn Văn Định (SN 1992), Phạm Văn Quang (SN 1993) và Trương Văn Thưởng (SN 1993, cùng ở Lê Thanh, Mỹ Đức, Hà Nội), về hành vi đánh bạc và trộm cắp tài sản.
Siêu trộm sa lưới vì… máu đỏ đen ảnh 1
Các đối tượng liên quan đến vụ án


Trước đó, ngày 22-7, Đội Cảnh sát hình sự - CAQ Hà Đông phối hợp với CAP Phú La, bắt quả tang Ước, Định, Quang và Thưởng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại phòng trọ của Nguyễn Thị My ở tổ 6, phường Phú La, quận Hà Đông. Trên chiếu bạc, cảnh sát thu giữ 2,1 triệu đồng, 1 bộ bát đĩa và quân vị để đánh bạc.

Qua đấu tranh mở rộng, Cơ quan CSĐT làm rõ các đối tượng Trần Văn Ước, Nguyễn Văn Định, Nguyễn Đình Phương và một số đối tượng khác đã gây ra 6 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn các quận Hà Đông, Cầu Giấy, Từ Liêm.

Thủ đoạn của nhóm này là đóng giả sinh viên đi vào các xóm trọ, nhà dân để tìm người thân. Khi có điều kiện thuận lợi, các đối tượng dùng kìm cộng lực để phá khóa, lấy trộm máy tính xách tay, ti vi, máy tính… Ước tính số tài sản nhóm này đã lấy trộm trị giá hàng chục triệu đồng.

Hiện CAQ Hà Đông đang tiếp tục truy bắt các đối tượng liên quan.