Siêu trộm lộ tẩy vì thích... bắn chim

ANTĐ - Sử dụng “chiến lợi phẩm” là khẩu súng hơi lấy được từ nhà một hộ dân ở địa bàn huyện Nam Sách, Hải Dương, Đỗ Bá Duy, 22 tuổi, đã lộ tẩy hành vi cùng đồng bọn gây ra hàng chục vụ trộm cắp tài sản ở tỉnh Hải Dương.

Các đối tượng chính trong vụ án

Trong tháng 9 và 10-2012, Công an tỉnh Hải Dương liên tiếp nhận được đơn trình báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm cắp tài sản. Đáng chú ý trong đó có 5 vụ trộm két sắt với thủ đoạn hết sức táo tợn. Rạng sáng 4-10, gia đình ông Trần Văn Thịnh, trú tại thị trấn Nam Sách bị đối tượng đột nhập lên tầng hai, dùng xà beng phá két sắt lấy đi gần 100 triệu đồng. Cũng với thủ đoạn tương tự, rạng sáng 28-9, các đối tượng đột nhập vào nhà chị Vương Thị Tấn, ở huyện Nam Sách lấy trộm một chiếc két sắt, bên trong có hơn 130 triệu đồng, cùng một khẩu súng hơi... Ít phút sau thời điểm xảy ra vụ trộm tại nhà chị Tấn, kẻ gian đã đột nhập vào nhà anh Phan Đình Tuấn, trú tại xã Hiệp Cát, huyện Nam Sách, lấy toàn bộ tiền và vàng trị giá khoảng 130 triệu đồng. CQĐT xác định vụ trộm này, đối tượng đã đột nhập qua cửa sổ tầng 3 không có chấn song. 

Khẩn trương điều tra, xác minh, Công an tỉnh Hải Dương phát hiện nhóm đối tượng nghi vấn gồm Nguyễn Văn Năm, 25 tuổi, có 1 tiền án, nhà ở xã Xuân Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh;  Nguyễn Đình Chỉnh, 18 tuổi, nhà ở huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh; và Đỗ Bá Duy, 22 tuổi, trú ở xã Cẩm La, huyện Kim Thành, Hải Dương. Quá trình điều tra, có người cung cấp thông tin quan trọng, khoảng đầu tháng 10, người dân ở xã Cẩm La thấy Đỗ Bá Duy xách theo khẩu súng hơi để đi bắn chim. Chi tiết khẩu súng hơi giúp CQĐT lần ra hành tung nhóm tội phạm trong đó có tên Duy, bởi trong vụ mất trộm két sắt tại nhà chị Tấn huyện Nam Sách, gia chủ trình báo bị mất 1 khẩu súng hơi.

Trước thông tin trên, CQĐT đã tiến hành thu thập chứng cứ, đồng thời triệu tập Đỗ Bá Duy đến làm việc. Sau gần 1 ngày đêm quanh co, Duy đã phải khai nhận cùng một nhóm 5, 6 đối tượng gây ra hàng loạt vụ đột nhập, trộm cắp tài sản ở Bắc Ninh, Hải Dương. Từ ngày 25-10 đến 4-11, CQĐT Công an tỉnh Hải Dương đã bắt giữ, vận động đầu thú 5 đối tượng trong ổ nhóm trộm đêm này. Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã gây ra 8 vụ đột nhập, trộm két bạc ở Bắc Ninh, Hải Dương, cùng hơn 10 vụ trộm cắp tài sản ở hai địa bàn này.