"Siêu trộm" đi "ăn hàng" bị 191 tóm gọn cùng tang vật

ANTĐ - Rạng sáng ngày 20-9, tổ tuần tra 191 của CATP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã bắt 2 đối tượng chuyên trộm cắp tài sản cùng toàn bộ tang vật liên quan.
"Siêu trộm" đi "ăn hàng" bị 191 tóm gọn cùng tang vật ảnh 1
Hai đối tượng tại cơ quan Công an


Hai đối tượng bị bắt giữ là Lưu Đình Hoàng (SN 1992), trú tại TDP 2, thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar) và Phạm Văn Đức (SN 1996), trú tại thôn 4 xã Ea Ưen, huyện Buôn Đôn.

Theo đó, vào rạng sáng ngày 20-9, trên đường tuần tra, kiểm soát, tổ tuần tra đêm 191 CATP Buôn Ma Thuột phát hiện 2 đối tượng thanh niên có biểu hiện nghi vấn liền yêu cầu dừng xe, kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra nóng, tổ công tác phát hiện trong balô mà 2 đối tượng này mang theo có nhiều dụng cụ chuyên dùng để phá khóa như cưa sắt, khò gas, kìm cộng lực, bao găng tay cao su, dao, bình xịt hơi cay.

Bị lộ, 2 đối tượng liền bỏ chạy tuy nhiên, tổ công tác đã nhanh chóng truy đuổi và bắt được các đối tượng, đưa về CATP Buôn Ma Thuột để điều tra làm rõ.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Lưu Đình Hoàng đã khai nhận mình chính là tên cầm đầu, hàng đêm chúng dùng xe máy đi đến các huyện của tỉnh Đắk Lắk, phát hiện gia đình nào sơ hở thì sẽ tiến hành phá khóa để vào trộm cắp.

Bước đầu các đối tượng khai, đã thực hiện trót lọt 6 vụ trộm cắp, trong đó có 5 vụ ở huyện Buôn Đôn, 1 vụ ở huyện Ea Kar. 
Hiện CATP Buôn Ma Thuột đã ra lệnh tạm giữ 2 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp.