‘Siêu trộm’ 2 tháng gây ra 11 vụ trộm cắp sa lưới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 29/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, cho biết đã điều tra làm rõ thủ phạm gây ra hơn chục vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố trong thời gian gần đây là Nguyễn Văn Đức (SN 1986, trú tại đường Bà Triệu, phường Hoàng Văn Thụ, T P Lạng Sơn).
Trong vòng 2 tháng, đối tượng Nguyễn Văn Đức gây ra hơn chục vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn TP Lạng Sơn

Trong vòng 2 tháng, đối tượng Nguyễn Văn Đức gây ra hơn chục vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn TP Lạng Sơn

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận, do bản thân nghiện ma túy, không có công ăn việc làm, nên đêm đến thường xuyên đi lang thang khắp thành phố tìm nhà dân sơ hở để trộm cắp.

Chỉ trong vòng 2 tháng, Đức đã gây ra 11 vụ trộm cắp, lấy trộm được 3 máy tính xách tay, 7 chiếc xe máy điện, 8 điện thoại di động, 1 xe đạp, 1 dây chuyền vàng, 1nhẫn vàng... tổng giá trị gần 200 triệu đồng.

Cũng theo tài liệu của cơ quan Công an, đối tượng Nguyễn Văn Đức đã từng có 5 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Tháng 1/2021, đối tượng mãn hạn tù trở về địa phương. Tuy nhiên, “ngựa quen đường cũ”, Đức lại tiếp tục phạm tội.