Siêu tiêm kích T-50 Nga sẵn sàng đối đầu với F-22 và F-35 Mỹ

ANTĐ - Tiêm kích tàng hình thế hệ 5 của Nga là Sukhoi T-50 đã bắt đầu những thử nghiệm cuối cùng trong chương trình PAK FA, để chuẩn bị bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt.

Ngày 20/6 tới đây tại nhà máy Komsomolsk-on-Amur, siêu chiến đấu cơ tàng hình thế hệ thứ 5 của Nga là Sukhoi PAK FA T-50 sẽ có những thử nghiệm cuối cùng, với đầy đủ các hệ thống thiết bị và vũ khí .

Sau khi hoàn tất vòng thử nghiệm cấp quốc gia, nó sẽ được lực lượng không quân Nga tiếp nhận vào trong biên chế, trở thành loại tiêm kích tàng hình mạnh mẽ nhất trong lịch sử không quân nước này, đủ sức đối phó với các chiến đấu cơ hàng đầu của Mỹ.

T-50 chắc chắn sẽ được biên chế chính thức đúng thời hạn vào năm 2017. Thời điểm biên chế chính thức của loại siêu chiến đấu cơ này sẽ được công bố, sau khi ký kết hợp đồng chính thức giữa Liên hiệp Chế tạo máy bay thống nhất (OAK) và Bộ Quốc phòng nước này vào quý 3 tới.

Chuyên gia Nga Aleksandr  Khrolenko nhận định, kinh nghiệm thực tế từ những cuộc xung đột vũ trang trong các thập niên gần đây cho thấy rằng, công cụ quân sự cơ bản của phương Tây là cố giành ưu thế vượt trội về số lượng và chất lượng trên bầu trời.

Vì thế, ưu tiên quốc gia hiển nhiên của Nga phải dành cho những trang bị để chống lại đòn đánh từ trên không, do đó, cần đầu tư xây dựng lực lượng Hàng không-Vũ trụ hùng mạnh và hiệu quả.

Chiến đấu cơ tàng hình thế hệ 5 T-50 của Nga được đánh giá rất cao

Thai nghén vào cuối những năm 1990 đúng vào thời kỳ khó khăn của Nga, thành công của đề án chế tạo tiêm kích hiện đại này trong điều kiện bất lợi là minh chứng rõ rệt về nền tảng công nghệ và đà phát triển khoa học hàng không của ngành công nghiệp quốc phòng Nga.

Việc thực thi đề án T-50 có ý nghĩa hết sức quan trọng để đảm bảo an ninh quân sự của Nga, thúc đẩy tiến bộ công nghệ trong công nghiệp hàng không, duy trì vị thế thương mại xứng đáng của Nga trên thị trường vũ khí thế giới.

Theo người đứng đầu Trung tâm Phân tích chiến lược và công nghệ Nga Ruslan Pukhov, đề án T-50 là câu trả lời của Nga cho mẫu chiến đấu cơ Mỹ thế hệ thứ năm F-22 Raptor và F-35 Lightning II, nhưng các kỹ sư nước này đã hạ thấp được đáng kể chi phí sản xuất, vì thế T-50 rẻ hơn F-22.

Trong thời gian tới, Bộ Quốc phòng Nga sẽ mua sắm một phi đội PAK FA T-50. Theo kế hoạch trước đây, đến năm 2020, lực lượng không quân-vũ trụ Nga sẽ nhận được 55 chiến đấu cơ loại này, nằm trong gói mua sắm thứ nhất.

Ngoài ra, Nga sẽ cùng với Ấn Độ chế tạo phiên bản xuất khẩu của PAK FA, được gọi là FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft, tức “Máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm”).

Khi T-50 được biên chế chính thức, F-22 sẽ có đối thủ xứng đáng

Các chuyên gia nước ngoài, thậm chí là của Mỹ và NATO cho biết, vào thời điểm hiện tại, phần lớn đặc tính kỹ thuật của Sukhoi FAK FA thuộc diện bảo mật rất cao. Vì thế, người ta chỉ được biết gần đúng về đặc điểm của chiến đấu cơ T-50.

Tuy nhiên, qua thiết kể tổng quan và những thông tin rò rỉ, cùng với nền tảng vũ khí chiến thuật của máy bay Nga, các chuyên gia phương Tây đã đánh giá rất cao về khả năng chiến đấu của loại tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 của Nga, khi so với các chiến đấu cơ đồng hạng của Mỹ.

Người đứng đầu cơ quan phân tích Air Power Australia là ông Carlo Kopp cho rằng, F-35 của Mỹ mặc dù có tính năng tàng hình tốt nhưng vẫn không đáp ứng được phần lớn những đòi hỏi đối với máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 về tính cơ động, tốc độ, sự linh hoạt và hệ thống vũ khí.

Vị chuyên gia Australia nhận định, trong cuộc đối đầu trực tiếp, chiến đấu cơ Sukhoi T-50 của Nga sẽ không chừa lại cho F-35 Mỹ một chút cơ hội nào. Nó xứng đáng là đối thủ nặng ký nhất của tiêm kích tàng hình thế hệ 5 mạnh mẽ của Mỹ là F-22 Raptor.