Siêu tiêm kích F/A-18C Hornet của Mỹ bị rơi, phi công mất tích

ANTĐ - Một chiếc máy bay F/A-18C của hải quân Mỹ đã bị rơi khi bay huấn luyện làm phi công mất tích.

Truyền thông Mỹ đưa tin, hôm 1-3 theo giờ địa phương, một chiếc máy bay FA-18C Hornet của hải quân Mỹ đã gặp nạn khi đang tham gia huấn luyện. Nó rơi khi bay cách căn cứ Fallon - Nevada khoảng 40km.

Hiện chưa có thông tin về số phận viên phi công dù các nhân viên cứu hộ, cứu nạn vẫn đang tích cực tìm kiếm. Nhà chức trách khẳng định, một cuộc điều tra sẽ được tiến hành để xác định nguyên nhân vụ tai nạn.

F/A-18C Hornet là máy bay chiến đấu một chỗ ngồi do hãng Boeing sản xuất
từ năm1987. Động cơ của máy bay do hãng General Electric sản xuất.

Đây đã là vụ tai nạn thứ 2 liên tiếp của máy bay F-18 Mỹ kể từ đầu năm đến nay. Trước đó ngày 16-1 vừa qua, một chiếc F-18 khác của hải quân Mỹ cũng đã bị rơi ngoài khơi bờ biển Virginia, thuộc bang Virginia.

Chiếc máy bay cũng bị rơi khi nó đang tiến hành bài tập huấn luyện hàng ngày. Viên phi công duy nhất đã kịp nhảy dù thoát khỏi máy bay và được một tàu cá cứu thoát.