Siêu tàu ngầm hạt nhân Severodvinsk Nga mắc hơn 200 lỗi

ANTĐ - Ngày 30-12-2013, chiếc tàu ngầm hạt nhân tấn công đầu tiên thuộc lớp Yasen đã chính thức được bàn giao cho Hải quân Nga. Nhưng cho đến nay, các chuyên gia kỹ thuật đã phát hiện hơn 200 lỗi trên chiếc tàu ngầm hạt nhân tấn công này.

Tạp chí quốc phòng Anh Jane’s Defence Weekly cho biết, chiếc tàu ngầm đầu tiên thuộc Dự án 885M, lớp Yasen mang tên Severodvinsk đã được bàn giao cho hải quân Nga vào một ngày cuối năm 2013. Tuy nhiên, có lẽ nó sẽ mang tính chất “thực nghiệm kỹ thuật” nhiều hơn là sử dụng trong các hoạt động tác chiến.

Tàu ngầm hạt nhân tấn công lớp Yasen có lượng giãn nước khi lặn là 13.800 tấn, chiều dài 119m, tốc độ 31 hải lý/giờ, và có thể lặn sâu tới 600m. Tàu được biên chế 90 thủy thủ, trong đó có 32 sỹ quan. Hải quân Nga dự định sẽ đóng 8 chiếc thuộc lớp này, hợp thành với các tàu ngầm hạt nhân tên lửa đạn đạo lớp Borey thành một “cặp song sát” rất mạnh. 

Mỗi tàu được có thể được trang bị 24 tên lửa hành trình tầm xa, có thể bao gồm các loại sau: tên lửa hành trình Rk-55 Granat với một đầu đạn hạt nhân 200 kiloton, tên lửa hành trình có thể mang đầu đạn hạt nhân Caliber thế hệ mới, có tầm bắn hơn 2.500 km và 1 loại tên lửa chưa rõ phiên hiệu có tầm bắn 5.000km.

Tàu ngầm đầu tiên thuộc Dự án 885M, lớp Yasen mang tên Severodvinsk (K-329)

Jane’s cho biết, qua quá trình kiểm tra, các chuyên gia kỹ thuật đã phát hiện ra trên con tàu mang số hiệu K-329 này hơn 200 lỗi khác nhau. Trong đó, nặng nhất là các vấn đề về hệ thống sonar. Điều này sẽ làm trì hoãn tiến trình hiện đại hóa trang bị, vũ khí của lực lượng tàu ngầm hạt nhân Nga.

Vấn đề đặc biệt nghiêm trọng nằm ở hệ thống sonar của Severodvinsk, hệ thống này cho đến nay vẫn chưa thể hiện được “tính năng siêu việt” như những lời ca tụng nó. Đến tháng 4, hải quân Nga sẽ thành lập một nhóm công tác liên hợp bao gồm đại diện của hải quân Nga và nhà sản xuất để khắc phục những khiếm khuyết vừa mới phát hiện.

Các lỗi kỹ thuật cần khắc phục khẩn cấp này sẽ làm thời hạn bàn giao chiếc tàu 2 chiếc tàu ngầm thứ 2 và thứ 3 hiện đang đóng là Kazan và Novosibirsk bị lùi lại tới sau năm 2020 để các chuyên viên kỹ thuật rà soát và khắc phục những lỗ tương tự như Severodvinsk.

Hiện nay, cả phía hải quân Nga lẫn nhà sản xuất đều không thông báo chi tiết kết quả thử nghiệm chính thức cuối cùng của Severodvinsk.