Siêu tàu ngầm hạt nhân đầu tiên Ấn Độ gặp sự cố, 3 người thương vong

ANTĐ - Tối 8-3, chiếc tàu ngầm hạt nhân tấn công đầu tiên của Ấn Độ là “INS Arihant” đang thử nghiệm ở cầu cảng căn cứ hải quân Visakhapatnam đã xảy ra sự cố đáng tiếc, làm một người tử vong và 2 người khác bị thương.

Được biết, sự cố xảy ra khi các nhân viên kỹ thuật đang thử nghiệm áp suất cao đối với khoang thủy áp của tàu ngầm hạt nhân tấn công “INS Arihant”.

Trong quá trình thử nghiệm, bất ngờ nắp khoang thủy áp bật tung ra đập vào những công nhân đang làm việc làm một người tử vong và hai người bị thương khi đang trực tiếp làm nhiệm vụ tại đó.

Người phụ trách tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng - ông Avinash Chander đã ra lệnh điều tra nguyên nhân gây ra sự cố thứ 3 trong 2 tuần trở lại đây của hải quân Ấn Độ.

Ngày 7-3, tàu khu trục tên lửa “Kolkata” đã xảy ra sự cố rò rỉ khí carbon dioxide, làm chết một sỹ quan cao cấp và nhiều người khác bị thương. Ngày 26-02, tàu ngầm động cơ diesel-điện “INS Sindhuratna”, lớp Kilo đã bốc cháy trong lúc huấn luyện tại khu vực biển Mumbai, làm 2 người chết và 7 người bị thương.

Mấy năm trở lại đây, các tàu chiến của hải quân Ấn Độ thường xuyên xảy ra sự cố, trong 8 tháng qua đã xảy ra 12 vụ, điển hình như: Tàu ngầm phát nổ, tàu hộ vệ bị rò rỉ nước, tàu phá lôi bốc cháy, va chạm giữa tàu quân sự và tàu cá, tàu ngầm mắc kẹt…

Đặc biệt là tháng 8 năm ngoái, tàu ngầm “INS Sindhurakshak” lớp Kilo của hải quân Ấn Độ trong lúc tháo lắp vũ khí tại cầu cảng hải quân ở Mumbai đã xảy ra cháy nổ dẫn đến chìm tàu, làm 18 sỹ quan và thủy thủ hải quân thiệt mạng.