Trước ưu thế pháo binh của Nga tại chiến trường Donbass, Ukraine đang tìm cách tăng cường sức mạnh bằng cách điều thêm các siêu pháo 2A36 Giatsint-B tới khu vực này.
Hình ảnh siêu pháo 2A36 Giatsint-B đang được Ukraine chuyển trên các chuyến tàu hỏa đổ dồn về chiến trường Donbass vừa được truyền thông đăng tải.
Được biết 2A36 Giatsint-B hiện nằm trong trang bị của các quân đội Nga, Ukraine, Belarus, Gruzia, Moldova, Armenia, Phần Lan, Iraq, Lebanon...
Pháo 2A36 được Liên Xô thiết kế vào năm 1968 và chính thức đi vào phục vụ năm 1975.
Loại pháo này được dùng để trấn áp và tiêu diệt sinh lực địch, chúng có thể bắn phá kho vũ khí và thiết bị quân sự của đối phương.
Với cỡ nòng 152mm pháo 2A36 có thể bắn xa tới 30km với đạn thông thường và 40,5 km với đạn pháo tăng tầm.
Với một khẩu đội pháo huấn luyện tốt, lựu pháo kéo 2A36 có thể bắn tới 6 phát/phút.
Lựu pháo 2A36 có trọng lượng 9,7 tấn, chiều dài 12,9m, chiều rộng 2,3m.
Chúng được trang bị tới 4 bánh xe đỡ thay vì 2 bánh như các loại pháo cùng thời.
Pháo có thể điều chỉnh góc bắn đứng từ -2 độ cho tới +57 độ, trong khi góc quay ngang từ -25 độ đến +25 độ.
Khẩu đội pháo tiêu chuẩn cho lựu pháo kéo 2A36 là 8 người.
Mỗi quả đạn dùng cho pháo 2A36 có trọng lượng nặng tới 46 kg.
Đây cũng là một trong số ít loại pháo cỡ cỡ nòng 152mm có thể bắn được cả đạn hạt nhân
Các loại đạn hạt nhân dùng cho pháo 2A36 có đương lượng nổ từ 0,1-0,2 kiloton đủ sức san phẳng một thành phố nhỏ mà nó tấn công.
Hiện siêu pháo 2A36 đang là một trong những loại pháo hạng nặng chủ lực của quân đội Ukraine để công phá các mục tiêu của Nga.