Siêu mẫu Võ Hoàng Yến tiết lộ bạn trai hiện tại có tính cách rất "mặn"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Gần hai năm kể từ khi chính thức công khai đang hẹn hò với bạn trai Việt kiều hơn mình 13 tuổi, Võ Hoàng Yến đã thoải mái hơn khi chia sẻ về "một nửa" của mình.

Sau nhiều năm độc thân, Võ Hoàng Yến khiến công chúng bất ngờ khi công khai hẹn hò với bạn trai Việt kiều. Tuy xác nhận đã tìm thấy “một nửa” và cả hai xác định sẽ tiến tới hôn nhân song đến thời điểm này, chân dài vẫn giữ kín danh tính vị hôn phu của mình.

Trong lần hiếm hoi tiết lộ về bạn trai, Võ Hoàng Yến cho biết cả hai biết nhau thông qua một người bạn chung giới thiệu.

Tuy nhiên, do không thích “mai mối” theo kiểu này, nên ban đầu Võ Hoàng Yến cáo bận để từ chối gặp.

Dù vậy, người này khá vô tư liên tục hỏi han và hẹn gặp mặt. Sau nhiều lần, cô đồng ý và thực sự bất ngờ vì tính anh “thẳng như ruột ngựa”, không hề giống những người đàn ông mà mình từng tiếp xúc.

Trở về sau cuộc hẹn, cả hai nhắn tin đến 3 giờ sáng và dần trở thành bạn. Anh hơn cô 13 tuổi, có tính cách chững chạc, kín tiếng, từng trải, hiểu biết rộng và quan trọng nhất là đem lại cho cô cảm giác được che chở khi ở bên.

“Chúng tôi không tỏ tình với nhau. Anh ấy chỉ kêu tôi rằng, hay bây giờ anh giúp em có thẻ xanh. Lúc đó, tôi mới hiểu anh ấy định cưa mình, một câu tỏ tình độc lạ, theo kiểu đề nghị kết hôn. Thế là anh rủ tôi tháng sau sang Mỹ. Nhưng mẹ tôi ngăn cản vì sợ con gái bị người lạ dụ dỗ dù tôi cũng không còn trẻ. Nhưng do linh tính mách bảo nên tôi quyết định đi. Việc này khiến tôi bị mẹ la quá trời nhưng cuối cùng phải bó tay." - Võ Hoàng Yến hồn nhiên kể trong cuộc talkshow "Trà chiều cùng mợ chảnh" trò chuyện với Lý Nhã Kỳ.

Để bạn gái yên tâm, người yêu của siêu mẫu đã theo cô về Việt Nam ra mắt gia đình. Sau đó, anh đã nhanh chóng chinh phục và được bố mẹ Võ Hoàng Yến ủng hộ hết mình cho chuyện tình cảm của cả hai.

Cũng theo tiết lộ từ nữ siêu mẫu thì người đàn ông của cô làm công việc kinh doanh trong lĩnh vực ẩm thực, không phải “đại gia” như mọi lời đồn đoán mà chỉ đơn giản là người khiến cô có cảm giác “đây chính là người mà mình cần gặp”.

Chính bởi những điều đó khiến cô cảm thấy nể phục và cũng bị “thuần phục” trước anh, biến một Võ Hoàng Yến vốn được biết đến với tính cách “bất kham” trở nên nữ tính, dịu dàng và bớt hiếu thắng, thậm chí còn thích “lăn xả” vào bếp và hứng thú với công việc nấu nướng.

Lý Nhã Kỳ và Võ Hoàng Yến

Lý Nhã Kỳ và Võ Hoàng Yến

Nói thêm về bạn trai hiện tại, vị giám khảo chương trình "Vietnam’s Next Top Model mùa All Stars 2021" dí dỏm tiết lộ, anh có tính cách rất “mặn”, là người có thể trị được mình. Nhiều khi cô cũng tự hỏi không hiểu sao người đàn ông đó nói gì mình cũng nghe theo răm rắp. Yêu vào, Võ Hoàng Yến tự nhận cô bỗng dưng trở nên “lép vế" hơn. Có điều, bạn trai lại cũng chính là người dạy cô cách thấu hiểu và cho đi nhiều hơn.

Chia sẻ về công việc, Võ Hoàng Yến cho biết dù theo nghề nhiều năm, nhưng cảm giác "máu lửa" vẫn hiện diện mỗi lần cô bước chân lên sân khấu.

Nữ siêu mẫu khá bức xúc khi nhiều người đánh giá thấp, cho rằng nghề người mẫu chỉ cần mặc đẹp, “đi vài vòng trên sân khấu” là xong việc.

Với kinh nghiệm dày dạn, huấn luyện viên "The Face Vietnam" cho biết để tỏa sáng trong vài phút ngắn ngủi, các người mẫu phải trải qua chế độ ăn kiêng khắc nghiệt, cũng như thành thạo nhiều kỹ năng mềm để hỗ trợ nghề nghiệp. Hơn hết, mức thù lao và cơ hội không đủ để chia đều cho bất cứ ai theo nghề.

Do tính chất nghề nghiệp cũng như theo đuổi phong cách lạnh lùng, gai góc nên không ít lần cô bị người khác “ác cảm”.

Bản thân Lý Nhã Kỳ cho biết chính cô cũng từng e dè khi tiếp xúc với nữ người mẫu, vì trông cô rất cao lớn và... dữ dằn. Đáp lại, Á hậu "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008" giãi bày, ngày xưa, cô từng bị đồn "chảnh" vì bị loạn thị.

Thời đó, đi diễn không có kính áp tròng nên ai chào cô cũng đều không thấy. Sau này, cô quyết định đi mổ mắt để chữa trị chứng bệnh này.

Đồng thời, chân dài cũng cho hay cô từng mắc sai lầm nghiêm trọng khi quá “bất cần” lúc mới vào nghề. Chính điều này đã khiến Võ Hoàng Yến vướng nhiều rắc rối, không được lòng đồng nghiệp.

“Ngày xưa, tôi rất cà chớn, thẳng tính, không quan tâm người khác nghĩ gì về mình. Ai nói gì không vừa ý là tôi kênh mặt lên, đối đáp thẳng luôn. Mặt tôi lúc đó cũng rất thái độ, cà chớn. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy thái độ của mình bị quá đáng. Bây giờ nhìn lại tôi thấy mình rất sai. Nhưng nhờ có khoảng thời gian sống bất chấp, không tiếp thu ý kiến người khác, không có bạn chơi chung, mà tôi đã biết điều chỉnh bản thân và ngày một trưởng thành. Sau này, tôi may mắn tham gia nhiều show thực tế nên có cơ hội cho khán giả thấy bản thân mình là người giàu tình cảm, không hề lạnh lùng như trên sàn catwalk." - Võ Hoàng Yến bộc bạch.

Cuối chương trình, Võ Hoàng Yến hy vọng Lý Nhã Kỳ sớm tìm được “ý trung nhân” để nên duyên vợ chồng. Nữ người mẫu mong đàn chị mở lòng sau những biến cố tình cảm.

Đáp lại, Lý Nhã Kỳ cho biết sẽ cố gắng tạo cơ hội cho chính mình và dành nhiều thời gian cho bản thân. Cô cũng mong đàn em gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp với những dự án chất lượng.