Diễn biến giải quần vợt Pháp mở rộng:

Siêu mẫu người Serbia giành tấm vé đầu tiên vào tứ kết

ANTĐ - Cựu vô địch Ana Ivanovic (ảnh) phải chiến đấu với gió, mưa và đối thủ khó chịu người Nga, Ekaterina Makarova để giành quyền vào tứ kết giải Pháp mở rộng 2015 với chiến thắng 7-5, 3-6, 6-1.
Siêu mẫu người Serbia giành tấm vé đầu tiên vào tứ kết ảnh 1

Ivanovic, tay vợt vô địch Roland Garros năm 2008 nhưng chưa bao giờ được đánh giá cao cho khả năng chiến thắng tại giải Pháp mở rộng một lần nữa, đã trình diễn lối chơi tấn công hấp dẫn để trở thành tay vợt đầu tiên ghi tên vào vòng tứ kết tại Grand Slam thứ hai trong năm. 

Cặp đôi trao nhau điểm break-point trước lúc cơn mưa trút xuống Roland Garros, thời điểm Ivanovic dẫn 3-2 ở séc mở màn và trở lại sau đó gần 3 giờ đồng hồ. Ngôi sao người Serbia tiếp tục có điểm break ở game thứ 12 với một cú thuận tay nhưng cô nhanh chóng sa sút trong séc đấu thứ hai trước đối thủ là hạt giống số 9 của giải sau khi mất điểm break vì lỗi giao bóng kép. Mặc dù vậy, Ivanovic - tay vợt là siêu mẫu của Serbia - trở lại rất ấn tượng ở séc quyết định bằng màn trình diễn áp đảo, nơi Makarova không thể tìm ra câu trả lời. 

Đối thủ của Ivanovic tại tứ kết là Elina Svitolina, tay vợt đánh bại niềm hy vọng của nước chủ nhà Alize Cornet với tỉ số 6-2, 7-6(9). Cornet, tay vợt lần đầu tiên giành quyền vào vòng 4, tự đặt mình vào tình thế hết sức khó khăn sau khi để Svitolina dẫn 5-0 ở séc thứ hai. Bất chấp những nỗ lực, Cornet phải gác vợt trong 2 séc vì thất bại 11-9 trong loạt tie-break.