Siêu mẫu Ngọc Thuý khởi kiện mẹ đẻ; siêu bão Kalmaegi vào biển Đông

ANTĐ - Siêu bão Kalmaegi vào biển Đông; Thành lập Tổ nghiên cứu đường bay thẳng Hà Nội - TP. HCM; Siêu mẫu Ngọc Thúy khởi kiện mẹ ruột ra tòa đòi 5 biệt thự; Nạn nhân thứ 10 vụ ngạt khí ở quán karaoke tử vong; Trung Quốc: Thêm một quan chức bị phát hiện nhảy lầu tự sát; Hội đồng Bảo an lên án vụ IS sát hại nhân viên cứu trợ người Anh… là những tin chính trong bản tin ngày 15-9.

Bản tin phát thanh do báo An ninh Thủ đô sản xuất

Siêu mẫu Ngọc Thúy khởi kiện mẹ ruột ra tòa đòi 5 biệt thự

TAND TPHCM vừa có văn bản số 267/TB-TLVA thông báo thụ lý vụ án dân sự sơ thẩm số 267/2014/DSST về việc tranh chấp quyền sở hữu theo đơn khởi kiện của nguyên đơn là bà Phạm Thị Ngọc Thúy (tức siêu mẫu Ngọc Thúy, ngụ P.25, quận Bình Thạnh). Bị đơn trong vụ án này chính là bà Trương Thị Bê, mẹ ruột của nguyên đơn.

Siêu mẫu Ngọc Thúy


Theo TAND TPHCM, Ngọc Thúy khởi kiện yêu cầu công nhận tài sản 5 căn biệt thự của Công ty CP Rạng Đông gồm: biệt thự lô số 41, 42, 43, 60, 61 thuộc khu Sea View trong sân Golf Sea Link Phan Thiết (đường Nguyễn Thông, phường Phú Hải, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) là của nguyên đơn.

Ngọc Thúy cho rằng mình và chồng cũ đã bỏ tiền ra mua biệt thự, còn mẹ ruột của cô chỉ đứng tên giùm. Do mẹ ruột có ý định chuyển nhượng những bất động sản này cho chồng cũ nên Ngọc Thúy đã khởi kiện ra tòa đòi quyền lợi.

Siêu bão Kalmaegi vào biển Đông

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho hay, đêm qua 14-9, bão Kalmaegi đã đổ bộ vào Philippines, đi vào biển Đông, trở thành cơn bão số 3 hoạt động trong năm nay. 

Theo nhận định, đây là cơn bão mạnh, di chuyển với tốc độ nhanh từ 20-25km/h. Đến 13h ngày 15-9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc; 117,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 640km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 15, cấp 16. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ đêm 14-9, vùng biển phía Đông khu vực bắc biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8 - 9, sau tăng lên cấp 11 - 12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 13 - 14, giật cấp 16, cấp 17. 

Chiều 14-9, BCĐ PCLB Trung ương đã có Công điện gửi BCH PCLB&TKCN các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa, các tỉnh, thành khu vực Bắc bộ yêu cầu thường xuyên theo dõi diễn biến của bão, thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động biết để chủ động phòng tránh; rà soát, sẵn sàng phương án di dân, bảo vệ sản xuất…

Thành lập Tổ nghiên cứu đường bay thẳng Hà Nội - TP. HCM

Cục trưởng Cục Hàng không Lại Xuân Thanh vừa quyết định thành lập Tổ công tác nghiên cứu thiết lập đường bay thẳng phục vụ tuyến Hà Nội - TP.HCM qua vùng trời Lào và Campuchia. Tổ công tác do ông Đỗ Quang Việt, Phó Cục trưởng làm Tổ trưởng. Tổ công tác có nhiệm vụ phối hợp với Cục Hàng không dân dụng Lào và Ủy ban nhà nước về hàng không dân dụng Campuchia nghiên cứu thiết lập đường bay thẳng và các phương thức bay liên quan phục vụ tuyến Hà Nội - TP.HCM. Tổ công tác hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Nạn nhân thứ 10 vụ ngạt khí ở quán karaoke tử vong

Ngày 14-9, tin từ Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy (Quảng Ninh) cho biết, sáng 14/9, bệnh nhân La Thị Linh, 29 tuổi, quê Bắc Kạn, đã tử vong.

Chị Linh là nạn nhân thứ 10 tử vong trong vụ ngạt khí ở phòng hát karaoke Queen Club ở huyện Hải Hà (Quảng Ninh) ngày 9/9 vừa qua và được gia đình tổ chức mai táng tại quê nhà chồng ở Hưng Yên. 

Trước đó, chị Linh cùng 5 người khác được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy, Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh trong tình trạng hôn mê sâu, suy hô hấp. Tối ngày 13-9, tiên lượng tình hình xấu, gia đình xin bệnh viện đưa Linh về nhà.

Trung Quốc: Thêm một quan chức bị phát hiện nhảy lầu tự sát

Ngày 14/9, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác Kinh tế và Thông tin hóa thành phố Vận Thành, tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc), ông Đổng Học Cương đã nhảy lầu tự sát tại khu nhà ở của mình.

Nguyên nhân vụ việc vẫn chưa được cơ quan chức năng công bố.

Ông Đổng Học Cương, 51 tuổi, người huyện Lâm Y, thành phố Vận Thành, Sơn Tây, được bổ nhiệm làm Chủ nhiệm Ủy ban Công tác Kinh tế và Thông tin hóa thành phố Vận Thành từ tháng 7/2013.

Trước đó, Tân Hoa xã đưa tin hôm 8/9, nguyên Chủ tịch Chính hiệp thành phố Hohhot, khu tự trị Nội Mông (Trung Quốc), Trương Bành Tuệ bị phát hiện tự sát bằng hình thức cắt cổ tay tại văn phòng làm việc thuộc tòa nhà Ủy ban Nhân dân thành phố Hohhot.

Hội đồng Bảo an lên án vụ IS sát hại nhân viên cứu trợ người Anh

Ngày 14/9, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã lên án "vụ sát hại tàn ác và hèn hạ" nhân viên cứu trợ người Anh David Haines do nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) thực hiện.

Trong một tuyên bố được 15 nước thành viên thông qua, Hội đồng Bảo an nêu rõ: "Tội ác này là một lời nhắc nhở về mối nguy hiểm ngày càng tăng mà các nhân viên nhân đạo phải đối mặt hàng ngày ở Syria".

Tuyên bố kêu gọi tôn trọng các nhân viên cứu trợ tại những vùng chiến sự và nhấn mạnh "ISIL (tên khác của IS) cần phải bị đánh bại và sự không khoan dung, bạo lực và thù hận mà nhóm này theo đuổi cần phải bị loại bỏ".

Hội đồng Bảo an cũng hối thúc việc trả tự do ngay lập tức, an toàn và vô điều kiện tất cả những người bị IS và các nhóm khác có quan hệ với Al-Qaeda bắt cóc.