Siêu mẫu Minh Tú đang phải điều trị di chứng “hậu” Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Gần một tháng sau khi nhiễm và khỏi Covid-19, siêu mẫu Minh Tú chia sẻ cô đang phải điều trị các di chứng “hậu” Covid-19.

Đầu năm 2022, Minh Tú chia sẻ việc không may bị nhiễm Covid-19 dù đã tuân thủ nghiêm ngặt các quy định 5K và cẩn thận test nhanh mỗi ngày. Thời điểm trước khi có xét nghiệm dương tính với Covid-19, cô có một số triệu chứng như mệt mỏi trong người, nghẹt mũi. Khi có kết quả, cô được hướng dẫn tự cách ly ở nhà theo quy trình, phác đồ điều trị của ngành y tế. Trong thời gian điều trị, Minh Tú cho biết, sức khỏe của cô ổn định, đồng thời vẫn thường xuyên tương tác với đồng nghiệp, người hâm mộ trên trang mạng xã hội cá nhân.

Tôi may mắn hơn rất nhiều người ngoài kia, tôi nhiễm Covid khi tôi đã được tiêm chủng 2 mũi, khi chúng ta đã có nhiều thông tin về cách điều trị và đối mặt với nó. Tôi không quá vật vã trong việc điều trị khi tôi dương tính với Covid.” – Minh Tú cho biết.

Mới đây, sau một thời gian khỏi bệnh, Minh Tú bất ngờ thông báo, cô đang phải điều trị các di chứng “hậu” Covid-19. Chân dài chia sẻ, cô gặp phải tình trạng rụng tóc nhiều đến mức làm cô liên tưởng đến những người mẹ mới sinh con xong vài tháng, mái tóc mỏng hẳn đi. Bên cạnh đó, cô cũng thường xuyên mất ngủ và giật mình tỉnh giấc lúc 3-4 giờ sáng, dù rất buồn ngủ nhưng không tài nào ngủ lại được và bị nhức đầu triền miên. Minh Tú bày tỏ lo lắng vì chưa bao giờ cảm thấy cơ thể mình lại trì trệ và yếu ớt như thời gian này, từng hơi thở đều nặng nề và có phần khó khăn. Cô thậm chí không thể nói chuyện nhanh nữa vì hụt hơi, không đủ hơi để có thể tranh luận một cuộc hội thoại dài. Không chỉ vậy, cô còn bị chứng hay quên, thị lực yếu, không thể tập trung được, lạnh người, khó thở và trong người luôn cảm thấy bứt rứt, chán chường…Ngoài ra, cô vẫn gặp phải tình trạng mất khứu giác và vị giác.

Cũng theo Minh Tú, vấn đề quan trọng nhất cô gặp phải sau khi nhiễm và khỏi Covid-19 có lẽ là tâm lý không ổn định. Điều này theo cô bắt nguồn từ việc vấn đề sức khỏe, khó ăn khó ngủ, ngủ không đủ giấc hàng ngày, mặc dù cô đã cố gắng tập vận động và hít thở như sự hướng dẫn của các chuyên gia. Tình trạng này kéo dài khiến cho tâm lý của cô bi bất ổn, trầm cảm nhẹ. Siêu mẫu thừa nhận, hiện tại sức khỏe và tinh thần của cô chưa ổn 100% và cô vẫn đang nỗ lực để vượt qua các di chứng này.

Minh Tú giãi bày, cô hiểu mỗi người có thể trạng và sức đề kháng khác nhau, di chứng sau khi nhiễm Covid-19 vì thế ở mỗi người cũng không giống nhau, vì thế cô chỉ muốn chia sẻ tình trạng sức khỏe của mình để nhắc nhở mọi người may mắn chưa bị nhiễm bệnh cần giữ gìn sức khỏe tốt hơn, yêu thương và bảo vệ bản thân kỹ càng nhất có thể trước dịch bệnh, tuân thủ nguyên tắc 5K dù cuộc sống đang dần trở lại bình thường. Đối với những người không may nhiễm Covid-19, cô mong muốn có thể chia sẻ phần nào tình trạng sức khỏe của mình để tìm kiếm sự đồng cảm và động viên mọi người cùng nhau vượt qua những khó khăn do dịch bệnh gây ra.

“Tôi biết việc nhiễm Covid ở thời điểm này không còn quá nghiêm trọng vì chúng ta đã được tiêm chủng vaccine, chúng ta đã làm quen và thích nghi dần với vấn đề nếu bị nhiễm Covid thì sẽ điều trị như thế nào ? Chúng ta có rất nhiều sự hỗ trợ từ Bộ Y tế,, Chính phủ, các nhóm cộng đồng, các trang báo, các kênh với nhiều thông tin bổ ích và hỗ trợ cho người F0 . Đó là một điều đáng mừng và tôi may mắn khi được những hỗ trợ và vượt qua khỏi căn bệnh này. Việc chúng ta phải sống và tiếp tục cuộc sống thực sự với bình thường mới thì khả năng chúng ta nhiễm Covid là điều không thể tránh khỏi và nếu như chúng ta có nhiễm thì không sao cả chúng ta có thể bình tĩnh cùng nhau vượt qua nó.” – Minh Tú tâm sự.