‘Siêu’ lừa khiến 2 khổ chủ ‘ngậm đắng nuốt cay’

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đối tượng Tuấn Anh thuê làm giả giấy tờ xe ô tô, sử dụng đi thuê xe rồi…bán cho cá nhân khác, qua đó chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

CQĐT Công an tỉnh Hải Dương ngày 2-8 cho biết, đơn vị đã cơ bản hoàn tất điều tra, làm rõ vụ làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức và tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức, xảy ra tại phường Duy Tân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

Đối tượng Phạm Tuấn Anh

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Tuấn Anh (SN 1991, trú tại thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) về hành vi Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, từ có thời gian vào các tỉnh miền Tây làm ăn nên Tuấn Anh quen biết và thường xuyên thuê xe tự lái của anh Trần (trú tại phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ). 

Khoảng cuối tháng 9-2019, do túng quẫn, Tuấn Anh nảy ý định chiếm đoạt tài sản của anh Trần. Thực hiện tội phạm, Tuấn Anh thuê làm giấy đăng ký xe ô tô giả mang tên, địa chỉ của mình đối với xe ô tô thuê của anh Trần.

Ngày 8-10-2019, anh Trần cùng người bạn điều khiển xe ô tô từ Cần Thơ ra thị xã Kinh Môn để cho Tuấn Anh thuê chiếc xe ô tô và lấy chiếc xe ô tô BKS: 65A – 108.72 cho Tuấn Anh thuê trước đó về Cần Thơ. 

Hai bên thỏa thuận miệng thuê và cho thuê xe ô tô BKS: 65A - 133.64 với giá 18 triệu đồng/1 tháng, thời hạn thuê 3 tháng; một tuần Tuấn Anh sẽ thanh toán tiền thuê xe cho anh Trần một lần bằng chuyển khoản. Nếu Tuấn Anh không trả tiền thuê xe đúng hạn thì anh Trần sẽ ra Hải Dương lấy xe về.

Ngay sau khi nhận xe ô tô BKS: 65A - 133.64, Tuấn Anh đem xe cùng đăng ký giả bán cho chị Phạm (SN 1984, trú tại tỉnh Hải Dương) với giá 400 triệu đồng.

Đầu tháng 11-2019, đến thời gian phải thanh toán trả tiền thuê xe tiếp theo, không thấy Tuấn Anh trả, anh Trần gọi điện nhiều lần thì đối tượng hứa hẹn sẽ chuyển trả 50 triệu đồng nhưng sau đó không thực hiện.

Cùng thời gian này, chị Phạm phát hiện giấy đăng ký xe ô tô BKS: 65A -133.64 mang tên Tuấn Anh là giả, nên đã yêu cầu đối tượng lấy xe ô tô về. Tuy nhiên, Tuấn Anh cố ý lần lữa.

Ngày 22-11-2019, anh Trần cùng mấy người bạn theo định vị tìm đến vị trí xe ô tô của mình đang đỗ (tại kho của nhà chị Phạm). Nhóm anh Trần đã tự lái xe về Cần Thơ. Khi trở về không thấy xe đâu, chị Phạm làm đơn trình báo gửi đến Công an thị xã Kinh Môn.

Quá trình xác minh, cơ quan Công an đã mời anh Trần đến làm việc. Được cán bộ điều tra giải thích, anh Trần đã tự nguyện giao nộp chiếc xe ô tô BKS: 65A - 133.64. Căn cứ tài liệu thu thập, CQĐT đã bắt giữ đối tượng Tuấn Anh, tiếp  tục điều tra mở rộng vụ án.