TP.HCM

Siêu lừa đảo, "hô biến" mèo nhà thành... hổ con

ANTĐ - Biết xương hổ giá cao và nhiều người tìm mua để nấu cao, hai anh em Đình và Phúc đã săn tìm mua xương gấu, mèo, beo.. giả xương hổ, lừa bán cho nhiều người.

Ngày 21/2/2014, TAND TP.HCM đã xử phạt các bị cáo Hoàng Văn Phúc (SN 1986, ngụ quận 12, TPH.CM) 1 năm 6 tháng tù, Hoàng Văn Đình (SN 1993, ngụ quận 12, TP.HCM) 9 tháng tù và Trần Văn Khôi (SN 1965, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) 9 tháng tù treo cùng về tội “vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ”.

Anh em Phúc - Đình

Vào lúc 9h, ngày 4/10/2013, Đình đang vận chuyển 1 bộ xương gấu bằng xe gắn máy đem giao cho Khôi ở ấp Đông Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn thì bị công an TP.HCM bắt quả tang và tạm giữ hai đối tượng Đình và Khôi cùng tang vật.  Đình khai nhận, đã vận chuyển thuê cho Hoàng Văn Phúc, tức anh ruột của Đình.

Cơ quan công an đã khám xét khẩn cấp nhà Khôi ở số nhà 66/4E, ấp Đông Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn thu giữ của Khôi 2 cá thể hình dáng giống hổ có trọng lượng 13kg và 5kg, đã chết và đang ướp đá, 2 cá thể có hình dáng giống hươu sao, 60 lọ đựng dung dịch màu xanh, 6 chân cá thể động vật có hình dáng giống chân gấu.  Ngoài ra khi khám nơi ở của hai anh em Đình và Phúc (trú tại một ngôi nhà không số, tổ 7, khu phố 7, phường Thới An, quận 12) cơ quan CSĐT đã thu giữ: 8 cá thể họ mèo, 1 cá thể gấu, 35kg chân gấu và một số dụng cụ, thuốc nhuộ màu đen, vàng...

Các bị cáo tại toà

Đầu tháng 11/2013, Hoàng Văn Phúc đã đến công an TP.HCM đầu thú, khai nhận, trong một lần về quê thăm vợ tại Nghệ An, Phúc biết Quang (không rõ lai lịch) là người mua bán động vật hoang dã. Khoảng tháng 8/2012, Phúc liên lạc với Quang để đặt mua động vật hoang dã để bán kiếm lời. Phúc đã mua của Quang gồm: bộ xương gấu giá 42 triệu đồng, 1 con beo lừa 7,5 triệu đồng, 6 chân gấu 5,6 triệu đồng, mèo nhà 700 ngàn đồng/con, mèo rừng 1,5 triệu đồng/con. Và Quang đã cho người vận chuyển vào TP.HCM giao cho Phúc.

Khoảng tháng 9/2013, Khôi đặt Phúc mua 1 con mèo nhà vẽ giả hổ giá 1,2 triệu đồng/con và 1 con beo vẽ giả hổ giá 9 triệu đồng/con. Và ngày 4/10/2013, Khôi tiếp tục đặt Phúc mua 1 bộ xương gấu có trọng lượng 13kg giá 45 triệu đồng. Khi Phúc giao cho Đình vận chuyển bộ xương gấu trên giao cho Khôi thì bị bắt quả tang.

Tại tòa, các bị cáo đã khai thực chất xương hổ mà các bị cáo đã bán lại cho người tiêu dùng thực chất là xương gấu, mèo, beo.… để thu lợi bất chính.