Chung kết giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội báo ANTĐ lần thứ XVI - 2016:

"Siêu kinh điển" ở Hàng Đẫy

ANTD.VN - Cuộc đối đầu duyên nợ giữa THPT Nguyễn Thị Minh Khai và THPT Trần Quốc Tuấn chiều nay (20-11) trên sân Hàng Đẫy, hứa hẹn là màn so tài đỉnh cao của bóng đá học sinh Thủ đô, xứng đáng để khép lại một mùa giải đáng nhớ nhất từ trước tới nay.

THPT Nguyễn Thị Minh Khai và THPT Trần Quốc Tuấn xứng đáng là kỳ phùng địch thủ

Hai đội bóng ưu tú nhất

Giải đấu năm nay có tới 63 đội tham dự, đây là con số kỷ lục kể từ khi mùa giải đầu tiên diễn ra vào năm 2001. Số lượng đội tăng đồng nghĩa với việc cạnh tranh gay gắt hơn nên chất lượng cũng tăng lên. Hơn 100 trận đấu từ vòng bảng cho đến vòng bán kết diễn ra trên sân Tây Hồ đều  hấp dẫn, cuốn hút với đầy sắc màu. Từ những đội bóng thuộc hàng “cựu binh” tại giải, cho đến những cái tên mới chân ướt chân ráo lần đầu góp mặt, tất cả đều chứng tỏ được năng lực cũng như khát khao thi đấu, trên tinh thần thể thao cao thượng. Và ở đó, hai đội bóng mạnh nhất, đại diện cho những trường phái bóng đá khác nhau là THPT Nguyễn Thị Minh Khai và THPT Trần Quốc Tuấn đã vượt qua tất cả, để chạm trán trong trận đấu cuối cùng này.

Nếu như tập thể tới từ ngôi trường mang tên nhà cách mạng Nguyễn Thị Minh Khai mang tới giải năm nay một lối chơi rực lửa, đầy biến ảo, thì đương kim vô địch - THPT Trần Quốc Tuấn lại lạnh lùng và chắc chắn như một “cỗ xe tăng”. Từ đầu giải, THPT Nguyễn Thị Minh Khai ghi tới 18 bàn thắng và chỉ lọt lưới 2 bàn, đây là một trong những thành tích ấn tượng nhất. Không những thế, họ còn sở hữu cây săn bàn đã 99% giành ngôi Vua phá lưới là Hồ Trọng Thế với 10 bàn thắng (người xếp sau kém tới 4 bàn). Chính vì vậy, hàng thủ của trường Trần Quốc Tuấn phải tuyệt đối lưu tâm. Đội bóng tới từ ngôi trường mang tên Hưng Đạo Vương rất mạnh ở tuyến dưới, sự chắc chắn từ hàng thủ hứa hẹn điểm tựa vững vàng cho họ trong trận chung kết này. 

Duyên và nợ

Nhiều cổ động viên gọi đây là trận “derby Từ Liêm” cũng chẳng sai, khi THPT Nguyễn Thị Minh Khai nằm ở quận Bắc Từ Liêm, còn THPT Trần Quốc Tuấn lại đóng đô ở Nam Từ Liêm. Cuộc đối đầu giữa họ còn là màn “khoe sắc” của 5 chiếc cúp vàng. Riêng trong 5 mùa gần nhất, hai đội đã thâu tóm tới 4 cúp vô địch, chia đều cho cả hai. Lịch sử và truyền thống chính là yếu tố khiến cho trận quyết đấu này được mô tả là “siêu kinh điển” của bóng đá học sinh. Nếu chiến thắng, THPT Nguyễn Thị Minh Khai sẽ san bằng thành tích 3 lần vô địch của đối thủ. Trong khi đó, THPT Trần Quốc Tuấn sẽ lập nên kỳ tích mà chắc chắn khó có đội bóng nào có thể lặp lại sau này là 3 lần vô địch liên tiếp nếu nở nụ cười sau cùng ở trận chung kết chiều nay.

Ba năm trước, các cầu thủ Trần Quốc Tuấn từng khóc đến cạn nước mắt, khi thua trên chấm luân lưu ở tứ kết trước chính THPT Nguyễn Thị Minh Khai, đội sau đó bước lên ngôi vô địch. Dù đã đăng quang liên tiếp 2 mùa giải sau đó (2014, 2015), nhưng lớp lớp thế hệ học sinh trường Trần Quốc Tuấn chưa khi nào quên được trận thua ấy. Và hôm nay, cơ hội trả món nợ xưa đã đến với họ. Liệu “cỗ xe tăng” THPT Trần Quốc Tuấn có chặn đứng được “cơn lốc” ào ạt THPT Nguyễn Thị Minh Khai? Câu trả lời sẽ có sau trận chung kết chiều nay.

Phát biểu trước trận Chung kết

Thầy Đặng Văn Lý - Phó Hiệu trưởng trường THPT Trần Quốc Tuấn: “Mong đội bóng tiếp tục phát huy truyền thống”

"Siêu kinh điển" ở Hàng Đẫy ảnh 2

“Là một ngôi trường đạt chuẩn quốc gia, Ban giám hiệu trường THPT Trần Quốc Tuấn luôn hiểu việc giáo dục thể chất có ý nghĩa quan trọng như thế nào đối với các em học sinh, bên cạnh việc giáo dục văn hóa và nhân cách. Chính vì thế, việc tạo cho các em sân chơi thể thao nói chung và bóng đá nói riêng luôn là yếu tố được nhà trường đặc biệt chú trọng. Đội bóng của trường Trần Quốc Tuấn do đó cũng gặt hái được nhiều thành tích cao ở các giải cấp quận, cấp thành phố, đặc biệt là giải do Báo ANTĐ tổ chức. Chúng tôi rất cảm ơn Báo ANTĐ, Sở GD-ĐT, Sở VH-TT cùng các đơn vị khác đã luôn nỗ lực để duy trì sân chơi có tính giáo dục và có giá trị nhân văn sâu sắc này. Ở đây, các em không chỉ được thỏa mãn niềm đam mê đá bóng, mà còn được giao lưu, học hỏi và phát triển những kỹ năng sống. Điều đó thật tuyệt vời!

Chúng tôi đang là đội bóng duy nhất vô địch 3 lần và cũng là đội duy nhất vô địch 2 lần liên tiếp. Ở trận chung kết tới, sẽ rất khó khăn cho trường Trần Quốc Tuấn vì chúng tôi biết, đội bạn là trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai cũng rất mạnh. Tôi chỉ mong đội bóng hãy phát huy truyền thống của mình, lấy đó làm điểm tựa để cống hiến một trận đấu thật hay, thật đẹp mắt và giành được chiến thắng cuối cùng”.

Cô Vũ Thị Phương Anh - Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai: “Sẽ là một trận đấu đẹp và cao thượng”

"Siêu kinh điển" ở Hàng Đẫy ảnh 3

“Giáo dục văn hóa và giáo dục thể chất luôn là hai mục tiêu song song được Ban giám hiệu trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai quan tâm sâu sắc trong nhiều năm qua. Trong các môn thể thao thì bóng đá là môn phát triển mạnh nhất ở trường chúng tôi. Đội bóng đã từng 2 lần giành Cúp vô địch Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội do Báo ANTĐ tổ chức vào các năm 2011 và 2013. Đó đều là những kỷ niệm tuyệt vời với các thầy cô, các bậc phụ huynh và đặc biệt là với từng thế hệ học sinh của trường. 

Thông qua sân chơi do Báo ANTĐ tổ chức, nhà trường giáo dục cho các em tính kỷ luật, đoàn kết và hơn cả là tinh thần cao thượng. Bóng đá có thắng và tất nhiên có cả bại nữa. Thái độ của các em trước những chiến thắng và trước những thất bại như thế nào cũng là điều quan trọng để hình thành nên nhân cách. Ở mùa giải năm nay, chúng tôi rất tự hào về đội bóng của trường mình, khi đã vượt qua nhiều đối thủ mạnh và trở thành 1 trong 2 đội, trên tổng số 63 đội, có mặt trong trận đấu tranh Huy chương vàng. Trận chung kết sẽ rất khó khăn vì đối thủ là trường THPT Trần Quốc Tuấn có truyền thống, có thực lực. Tôi mong các em sẽ đá thật thoải mái, cống hiến hết khả năng của mình như những gì đã từng diễn ra. Đây sẽ là một trận đấu nhiều cảm xúc, tôi mong rằng nó sẽ diễn ra đẹp mắt và tràn đầy sự cao thượng”.

HÀ MI (ghi)

Lịch thi đấu chiều nay 20-11

13h30: 

Tranh giải Ba: THPT Thạch Bàn - THPT Phan Huy Chú (Thạch Thất)

15h00: 

Chung kết: THPT Nguyễn Thị Minh Khai - THPT Trần Quốc Tuấn  (Trực tiếp trên kênh H1 - Đài PTTH Hà Nội)

"Siêu kinh điển" ở Hàng Đẫy ảnh 4