Siêu động đất có thể khiến 13.000 người thiệt mạng?

ANTĐ - Hãng Foxnews vừa đưa chi tiết về một báo cáo dự đoán sắp có một trận động đất lớn đe dọa tính mạng của khoảng 13.000 người và phá hủy trên diện rộng ở Tây Bắc Thái Bình Dương. 
Siêu động đất có thể khiến 13.000 người thiệt mạng? ảnh 1

Vị trí trận động đất có thể xảy ra

Thông tin dẫn tính toán của Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp liên bang Mỹ (FEMA) cho thấy có một số trận động đất xảy ra lặp lại tại khu vực này của thế giới với chu kỳ 240 năm. Lần cuối của các trận địa chấn là hơn 300 năm trước, năm 1700, khi một trận động đất đã tạo ra sóng thần cao gần 200m tràn vào Nhật Bản. 

Michio Kaku, giáo sư Vật lý thuộc trường Cao đẳng thành phố New York cho rằng cảnh báo trên không phóng đại sự nguy hiểm và trận siêu động đất sẽ không xảy ra ở California mà sẽ xảy ra tại vết đứt gãy Cascadia với cường độ mạnh gấp 30 lần so với các vụ động đất do vết đứt gãy San Andreas (vết đứt gãy chuyển dạng lục địa, dài 1.300km, cắt qua California) gây ra.

Theo nhà khoa học này, động vật sẽ bắt đầu hành động bất thường và chỉ một hai phút sau là động đất xảy ra. Trận động đất có thể đạt 9,2 độ richter, kéo dài 4 phút và những “bức tường” sóng thần xuất hiện sau đó 15 phút sẽ nhấn chìm các thành phố gần bờ biển.