Siêu đội hình trong mơ của M.U mùa tới

ANTĐ - Với việc David Moyes chính thức kế vị Sir Alex từ mùa tới, nhiều khả năng sẽ có những bản hợp đồng chất lượng cập bến Old Trafford.
Siêu đội hình trong mơ của M.U mùa tới ảnh 1
Dự đoán đội hình "trong mơ" của tân HLV Man United

Thủ môn: David De Gea

Thủ môn trẻ người Tây Ban Nha đã mắc một số sai lầm trong mùa giải đầu tiên tại Old Trafford. Tuy nhiên, De Gea đã nhanh chóng vượt qua áp lực để chiếm trọn niềm tin người hâm mộ, bằng vô số pha cứu thua xuất thần trong những trận đấu quan trọng. Gần như chắc chắn Moyes sẽ không có sự thay đổi gì ở vị trí này.

Hậu vệ phải: Rafael da Silva

Bỏ qua chiếc thẻ đỏ đầy “cạm bẫy” từ David Luiz trong trận thua Chelsea cuối tuần trước, nhìn chung, Rafael đã có một mùa giải thành công. Những cú tắc bóng chính xác, cùng khả năng tham gia tấn công rất tốt cho thấy sự trưởng thành rõ nét của Rafael. Trong tương lai anh chắc chắn sẽ phát triển và còn chơi hay hơn nữa.

Trung vệ: Rio Ferdinand

Trung vệ 34 tuổi tiếp tục là trụ cột của M.U mùa giải này. Với đẳng cấp và kinh nghiệm của mình, anh là một tài sản lớn của CLB, một người anh của các cầu thủ trẻ. Ferdinand sẽ hết hạn hợp đồng vào mùa hè này, nhưng nhất định Moyes sẽ thuyết phục bằng được anh gia hạn thêm ít nhất một năm. 

Trung vệ: Nemanja Vidic

Chấn thương tiếp tục quấy rầy Vidic, nhưng không thể khiến anh đánh mất đẳng cấp của mình khi trở lại. Trong và ngoài sân cỏ, trung vệ người Serbia luôn là thủ lĩnh tinh thần của M.U. Với Phil Jones và Jonny Evans cũng chiến đấu cho một suất trung vệ, mùa sau chắc chắn Vidic sẽ trở lại mạnh mẽ hơn cả.

Hậu vệ trái: Leighton Baines

Sir Alex đã “kết” hậu vệ Everton từ rất lâu. Fergie nhắm Baines là người thay thế cho hậu vệ kì cựu Patrice Evra, người đang dần đánh mất tốc độ bởi tuổi tác.

Nay với việc Moyes lên nắm quyền, khả năng Baines chuyển sang đầu quân cho M.U càng rõ ràng hơn bao giờ hết. Sở hữu tốc độ, sự khéo léo và khả năng sút phạt cực tốt, tuyển thủ Anh được giới chuyên môn đánh giá là một trong những hậu vệ toàn diện nhất tại Premier League. 

Tiền vệ cánh: Antonio Valencia

Dù đã chơi không tốt trong mùa giải này, nhưng hãy tin danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải” của M.U năm ngoái sẽ giúp Valencia được HLV David Moyes trao cơ hội. Dẫu sao, ở anh vẫn còn đó tốc độ và thể lực sung mãn. Những gì anh cần làm là điều chỉnh lối đá rập khuôn, tránh để bị đối phương bắt bài nhiều như mùa giải năm nay.

Tiền vệ trung tâm: Michael Carrick

Phong độ tuyệt vời của Carrick mùa giải này được tưởng thưởng bằng một suất trong đội hình tiêu biểu của năm. Chắc chắn anh vẫn sẽ là hạt nhân trong chiến dịch mùa giải mới của David Moyes. 

Tiền vệ trung tâm: Marouane Fellaini

Một cầu thủ khác cũng có thể theo Moyes đến M.U là Fellaini. Anh hứa hẹn sẽ mang đến chất thép cho hàng tiền vệ “Quỷ đỏ”. Lối đá của tuyển thủ Bỉ rất hợp với những thế trận phản công của Man United. Anh còn sở hữu khả năng dứt điểm bằng chân và đầu cực tốt. Rõ ràng Fellaini là một cầu thủ mà M.U bắt buộc phải mua.

Tiền vệ cánh: Cristiano Ronaldo

Trong bối cảnh hai cánh M.U đang suy yếu, cộng với việc Sir Alex nghỉ hưu, sức mạnh của M.U có thể sẽ giảm đến một nửa. Rõ ràng đội bóng cần một ngôi sao, một cầu thủ có thể thay đổi mọi thứ. CR7 đã từ chối gia hạn hợp đồng với Real Madrid, và bày tỏ tình yêu với đội bóng cũ ngay trước mặt đồng đội của mình. Hè này, khả năng BLĐ M.U sẽ chi đậm, đón siêu sao người Bồ trở lại Old Trafford hoàn toàn có thể xảy ra. 

Tiền đạo: Robert Lewandowski

Sir Alex đã hỏi mua tuyển thủ Ba Lan, và vấp phải sự cạnh tranh quyết liệt từ Bayern Munich. Bốn bàn thắng vào lưới Real Madrid càng khiến M.U thèm khát tiền đạo này hơn nữa. Lewandowski từng thổ lộ anh muốn đến Premier League thử sức. Lợi thế đang thuộc về M.U, và Moyes chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội được sở hữu sát thủ Champions League.

Tiền đạo: Robin van Persie

Không nghi ngờ gì nữa, công đầu trong chức vô địch Premier League lần thứ 20 của M.U thuộc về Robin Van Persie. Không chỉ ghi bàn đều đặn, anh còn âm thầm đóng góp vào lối chơi chung của toàn đội. Chẳng có lý do gì để Moyes loại tuyển thủ Hà Lan ra khỏi kế hoạch mùa giải tới.