Siêu bão Noru dự báo đổ bộ Việt Nam chiều tối 27-9, gần 870.000 dân phải sơ tán

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Khoảng chiều tối mai, 27/9, siêu bão Noru bắt đầu đổ bộ vào đất liền khu vực Trung bộ dự kiến gây ra một đợt mưa lên tới 350mm.

Di chuyển nhanh, cấp tập đổ bộ vào chiều tối mai

Nhận định về bão số 4- bão Noru đang hoạt động trên Biển Đông, ông Mai Văn Khiêm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, vào 10h sáng nay, 26/9, bão số 4 ở vào khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc; 117,9 độ Kinh Đông.

Sức gió mạnh nhất: cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 14, bão số 4 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng hơn 650km.

Theo dự báo, khoảng từ chiều và đêm 27/9 bão số 4 ảnh hưởng trực tiếp nước ta. Đáng nói, bão số 4 càng đi sâu vào Biển Đông thì mạnh trở lại, đạt cường độ mạnh nhất khi đi qua vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa, cường độ cấp 13-14; giật cấp 17

Khi vào vùng biển gần bờ cường độ bão duy trì ở khoảng cấp 13; khi ảnh hưởng đến đất liền ở khoảng cấp 12-13, giật trên cấp 14.

Từ trưa 27/9, vùng biển ngoài khơi khu vực từ Quảng Bình đến Ninh Thuận (bao gồm huyện đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn) có gió mạnh cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-14, giật cấp 17.

Từ tối và đêm 27/9, vùng biển ven bờ, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định, sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão 6-8m.

Gần sáng ngày 28/9, khu vực ven biển từ Quảng Trị trở vào đến Ninh Thuận có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7-8, giật cấp 9-10;

Ven biển khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, từ sáng sớm ngày 28/9 có gió mạnh cấp 9-10, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 14-15.

Khu vực Kon Tum, Gia Lai ngày 28/9 có gió mạnh dần lên 6, sau tăng lên cấp 7-8, có nơi cấp 9, giật cấp 11.

Bão ố 4- Noru đang di chuyển rất nhanh về phía các tỉnh Trung Trung bộ

Bão ố 4- Noru đang di chuyển rất nhanh về phía các tỉnh Trung Trung bộ

“Đây là một cơn bão rất mạnh, dự báo là một trong những cơn mạnh nhất trong vòng 20 năm trở lại đây ảnh hưởng đến Trung Trung bộ (tương đương cơn bão số 6-Xangsane vào 9/2006, bão số 9-Ketsana 10/2009 và bão số 9-Molave 10/2020).

Chúng tôi cảnh báo thiên tai ở bốn địa phương gồm Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định ở cấp 4”- ông Khiêm cho hay.

Đáng nói, bão số 4 có thể gây ra đợt mưa lớn 150-300mm, có nơi trên 350mm. Thời gian mưa tập trung: Từ chiều 27-28/9, ở khu vực từ Quảng Trị đến Bình Định và Bắc Tây Nguyên; Từ đêm 27-29/9, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình và từ ngày 28-30/9, ở Thanh Hóa và Nghệ An.

Vùng tâm bão lên phương án sơ tán gần 870.000 dân tránh bão

Thông tin tại cuộc họp sáng 26/9, hiện vẫn còn 177 tàu, thuyền trong vùng nguy hiểm. Trong đó, Quảng Ngãi là 87 tàu, Bình Định 65 tàu, Quảng Nam 18 tàu và Đà Nẵng 1 tàu.

Đại tá Đỗ Duy Phương, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho biết, các lực lượng và phương tiện đã chuẩn bị sẵn sàng; Quân khu 4 và quân khu 5 đã cử các đoàn công tác đi kiểm tra trực tiếp các đơn vị về phương án phòng chống tại chỗ cũng như phối hợp địa phương kiểm tra các trọng điểm xung yếu, chằng chống nhà cửa đảm bảo.

Để ứng phó bão số 4, đến sáng nay, các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định đã ban hành lệnh cấm biển. Các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Thuận đã rà soát phương án sơ tán dân với tổng số gần 214.000 hộ với hơn 868.000 người, trong đó, có các tỉnh trọng tâm dự kiến bão đổ bộ từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi sẵn sàng phương án sơ tán hơn 93.000 hộ, với 368.000 người tùy theo diễn biến của bão.