Siêu bão đổ bộ Trung Quốc gây thiệt hại hơn 5 tỷ NDT

ANTĐ - Khoảng 9h sáng 12-7, siêu bão Chan-Hom đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau khi “tấn công” vào thành phố Châu Sơn, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc lúc 16h40 ngày 11-7 với sức gió mạnh nhất gần tâm bão đạt cấp 14. 
Siêu bão đổ bộ Trung Quốc gây thiệt hại hơn 5 tỷ NDT ảnh 1

Hậu quả khi bão Chan-Hom quét qua Chiết Giang

Tính đến 6h ngày 12-7, siêu bão Chan-Hom đã khiến 1.916.000 người cùng 69 huyện, 9 thành phố của Chiết Giang bị ảnh hưởng. 1.115.300 người phải di chuyển do 931 căn nhà bị sập trong mưa bão. Diện tích hoa màu bị hư hỏng là 174.800ha, diện tích bị ngập lụt là 83.900ha, diện tích nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng là 18.900ha và 21.677 nhà máy phải tạm đóng cửa.

Hàng trăm chuyến bay bị hủy cũng như rất nhiều đường cao tốc bị phong tỏa khi bão đổ bộ. Thiệt hại kinh tế do siêu bão Chan-Hom gây ra cho tỉnh Chiết Giang ước tính khoảng 5,86 tỷ NDT. Bão cũng gây mưa lớn tại Thượng Hải, An Huy, Phúc Kiến và Giang Tô. Tuy nhiên, hiện giới chức Trung Quốc vẫn chưa có báo cáo về số người thương vong trong siêu bão. Trước đó 2 ngày, bão Linfa đã đổ bộ vào bờ biển phía nam, tỉnh Quảng Đông mang theo những cơn mưa xối xả.

Trong khi đó, một cơn bão khác có tên Nangka đang mạnh lên ở Thái Bình Dương với sức gió lớn nhất cấp 14, mỗi giờ di chuyển được từ 5-10km theo hướng tây bắc. Cơ quan khí tượng Nhật dự đoán cơn bão này sẽ rất mạnh và có thể đổ bộ vào Nhật Bản.