Siết chặt việc khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự

(ANTĐ) - Ngày 7-7, ông Nguyễn Khắc Hiền, Phó Giám đốc Sở Y tế - Phó ban Quân dân y thành phố Hà Nội cho biết, công tác khám sức khỏe, tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ đợt 1 năm 2011 còn bộc lộ nhiều thiếu sót.

Cụ thể: Một số đoàn khám chưa bố trí đủ bác sĩ theo quy định, thiếu máy và dụng cụ khám chuyên khoa, những trường hợp nghi ngờ về bệnh tật chưa gửi khám ở BV để được xét nghiệm chẩn đoán chính xác.

 

Vì vậy, nhằm làm tốt công tác khám sức khỏe tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ đợt 2 năm 2011 (sẽ tổ chức khám vào ngày 31-7 tới), Ban Quân dân y thành phố yêu cầu Ban Quân dân y, TTYT, BV đa khoa tuyến huyện ở tất cả 29/29 quận, huyện, thị xã phối hợp với Ban chỉ huy quân sự ở địa phương tổ chức khám đúng thời gian, bố trí đủ các phòng khám, làm tốt công tác sơ tuyển sức khỏe ở cơ sở. Khi tổ chức đoàn khám tuyệt đối không tự ý huy động cán bộ, nhân viên y tế từ các cơ sở y tế tư nhân, đơn vị y tế không thuộc địa bàn của quận, huyện mình hoặc trưng dụng mỗi nơi một vài người. Đặc biệt, khi khám nếu gặp những trường hợp khó khăn trong việc kết luận, cần gửi đi khám tại BV chuyên khoa của thành phố để khẳng định
chính xác.