Siết chặt quy trình cho trẻ sơ sinh ra viện

ANTĐ - Từ đầu năm đến nay, chỉ riêng tại TP Hồ Chí Minh đã xảy ra 2 vụ bắt cóc trẻ sơ sinh (tại Bệnh viện Hùng Vương và Bệnh viện Quận 7). 

Trước thực trạng này, ngày 21-3, Vụ Sức khỏe Bà mẹ Trẻ em – Bộ Y tế đã có tờ trình lãnh đạo Bộ Y tế chỉ đạo Sở Y tế các tỉnh, thành triển khai ngay các biện pháp đảm bảo an ninh bệnh viện. Trong đó, phải hết sức chú ý theo dõi, phát hiện để phối hợp xử lý kịp thời các hành vi xâm hại đến trẻ sơ sinh. Khi người bệnh ra viện, lực lượng bảo vệ phải kiểm soát giấy chứng sinh nhằm tránh tình trạng kẻ xấu trà trộn bắt cóc trẻ.