Siết chặt kỷ luật lao động đầu năm

ANTĐ - Chiều qua, 6-2, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Thường trực Thành ủy đã giao ban phiên đầu tiên của năm mới Giáp Ngọ 2014 nhằm đánh giá kết quả tổ chức phục vụ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán.

TP khuyến khích các doanh nghiệp đồng loạt ra quân lao động, sản xuất từ ngày làm việc đầu tiên

Theo Ban cán sự Đảng UBND TP, Thủ đô Hà Nội đã tổ chức đón Tết Giáp Ngọ 2014 trong không khí vui tươi, phấn khởi, an toàn và tiết kiệm, mọi người, mọi nhà đều có Tết. Trong thời gian nghỉ Tết, tình hình trật tự đô thị, an toàn giao thông diễn biến tốt. Các địa điểm công cộng được trang trí đẹp, đường phố sạch sẽ, phong quang. Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Hồng Khanh cho biết, TP đã thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chuyển hơn 1 triệu suất quà tới các đối tượng chính sách. Công tác lưu thông hàng hóa, ổn định giá cả thị trường, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong dịp Tết tiếp tục được đảm bảo. Hàng hóa được chuẩn bị đầy đủ, phong phú, đa dạng, đảm bảo về nguồn gốc xuất xứ và vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Đặc biệt, trong dịp Tết Giáp Ngọ 2014, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được duy trì, đảm bảo tốt. Không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ, các vụ việc gây phức tạp về an ninh trật tự, trọng án nghiêm trọng. Không để xảy ra phá hoại, cháy nổ do khủng bố. Theo Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Khôi, tình hình giao thông được đảm bảo an toàn, trật tự, số vụ tai nạn, số người chết và bị thương do tai nạn giao thông đều giảm so với năm trước. 

Phân tích, làm rõ thêm vấn đề an toàn giao thông, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội cho biết, Tết năm nay, tai nạn giao thông xảy ra chủ yếu ở các huyện ngoại thành. Trước tình hình đó, CATP Hà Nội, Sở GTVT đã chủ động tăng cường 200 cán bộ, chiến sỹ tới khu vực ngoại thành để tích cực ngăn chặn, phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn giao thông. Mùa lễ hội đã bắt đầu, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung cho biết, CATP Hà Nội đã bố trí lực lượng tới các địa bàn để tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm, phòng ngừa trộm cắp, đảm bảo an toàn cho người dân, du khách đi lễ hội đầu năm. 

Về nhiệm vụ sau Tết, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo cho biết, TP đã yêu cầu thực hiện nghiêm kỷ luật công vụ, đảm bảo giờ giấc làm việc, các giao dịch hành chính, dân sự của nhân dân. TP nghiêm cấm và xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, công chức, tập thể, cơ quan sử dụng xe công đi lễ hội hoặc đi lễ hội trong giờ làm việc. Các cấp ngành phải động viên, khuyến khích các doanh nghiệp đồng loạt ra quân lao động, sản xuất, kinh doanh, hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2014. Các sở ngành phải vào cuộc ngay để đảm bảo nguồn cung hàng hóa, bình ổn giá thị trường sau Tết. Cùng với đó, CATP Hà Nội, Sở GTVT tiếp tục triển khai công tác đảm bảo ATGT, liên tục kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, để nhân dân đi lại thuận tiện, an toàn. “TP sẽ kiểm tra công vụ đột xuất, nhất là tại các bộ phận trực tiếp thực thi công vụ và giải quyết công việc thường xuyên của người dân, doanh nghiệp...” – ông Nguyễn Thế Thảo nói.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị ghi nhận và biểu dương tinh thần chuẩn bị của các cấp, ngành thành phố để mọi nhà đều có Tết. Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, những kết quả trên thể hiện sự quan tâm lớn của TP trong đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Các cấp ngành đã chủ động, triển khai bài bản, khoa học, kịp thời cùng với sự hưởng ứng của nhân dân Thủ đô.

Bí thư Thành ủy đề nghị, phải tập trung ngay vào sản xuất, kinh doanh, nhất là lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, ưu tiên điện, nước, dịch vụ nhằm đảm bảo thời vụ. Bên cạnh đó, phải tăng cường quản lý đô thị, giao thông, giữ vững an ninh trật tự, không để xảy ra các tình huống bị động. Bí thư Thành ủy đặc biệt yêu cầu chú trọng kỷ luật lao động đầu năm; siết chặt quản lý lễ hội, vệ sinh môi trường...

Tin cùng chuyên mục