Luật Xuất bản (sửa đổi):

Siết chặt hơn với xuất bản điện tử

ANTĐ - Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin-Truyền thông Nguyễn Bắc Son, dự án Luật Xuất bản (sửa đổi) có nhiều điểm mới so với Luật Xuất bản năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản năm 2008, đáng chú ý là bổ sung một số quy định liên quan nhà xuất bản điện tử và việc xuất bản phẩm điện tử.

Theo đó, dự thảo Luật Xuất bản (sửa đổi) đã dành riêng một điều để quy định về Nhà xuất bản điện tử.

Cụ thể, trong tờ trình về dự án Luật Xuất bản (sửa đổi), Bộ trưởng TT-TT Nguyễn Bắc Son cho biết, Nhà xuất bản điện tử là nhà xuất bản thực hiện việc xuất bản và phát hành xuất bản phẩm trên thiết bị số, môi trường mạng. Một trong những điều kiện được thành lập nhà xuất bản điện tử là phải có máy chủ đặt tại Việt Nam, có tên miền Internet Việt Nam để xuất bản trên môi trường mạng; có hệ thống thiết bị về công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu vận hành và quản lý phục vụ xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử; Có nhân lực đủ trình độ để vận hành và quản lý.

Đối tượng được thành lập nhà xuất bản bao gồm: cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị cấp Trung ương và cấp tỉnh; tổ chức chính trị - xã hội cấp Trung ương và các tổ chức khác do Chính phủ quy định.
Siết chặt hơn với xuất bản điện tử ảnh 1
Sách điện tử là bước phát triển tất yếu
trong bối cảnh công nghệ thông tin và truyền thông phát triển nhanh như hiện nay

Cũng theo dự thảo, tổ chức, cá nhân có tác phẩm, tài liệu để xuất bản dưới dạng xuất bản phẩm điện tử phải thực hiện thông qua nhà xuất bản hoặc phải có giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh và tuân thủ các quy định về xuất bản tại Luật này.

Trường hợp chưa thông qua nhà xuất bản hoặc chưa có giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh thì tổ chức, cá nhân có tác phẩm, tài liệu dưới dạng điện tử khi đưa vào môi trường mạng, thiết bị số phải thực hiện theo quy định pháp luật có liên quan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của tài liệu đó.

Đặc biệt, giao cho Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng hệ thống quản lý quốc gia về hoạt động xuất bản điện tử và xuất bản phẩm điện tử. 

Trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Xuất bản (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội Đào Trọng Thi nhấn mạnh, quy định tại dự thảo về xuất bản phẩm điện tử còn chung chung, tính khả thi chưa cao và còn bất hợp lý, cần có khung pháp lý đặc thù để điều chỉnh hoạt động xuất bản điện tử.

Tin cùng chuyên mục