Siết chặt công tác đảm bảo trật tự đô thị

ANTĐ - Đó là yêu cầu được Đại tá Đào Thanh Hải - Phó Giám đốc CATP Hà Nội quán triệt đối với lực lượng CSTT, tại hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch 115 về xây dựng thí điểm tuyến phố đảm bảo trật tự công cộng, trật tự đô thị, tổ chức hôm qua 22-12. 

Siết chặt công tác đảm bảo trật tự đô thị ảnh 1Lực lượng chức năng tuần tra trên trục đường liên tuyến

Sau 7 tháng triển khai Kế hoạch 115, 8 tuyến phố được chọn thí điểm triển khai mô hình đảm bảo TTCC - TTĐT cơ bản đã đạt được các tiêu chí đề ra, được dư luận nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Đây là tiền đề, cơ sở để nhân rộng, áp dụng mô hình trên các tuyến phố khác. Cùng với việc ban hành Kế hoạch 115, CATP Hà Nội triển khai đồng bộ mô hình CSTT CAP sử dụng xe đạp tuần tra kiểm soát đảm bảo TTĐT trên địa bàn 12 quận.

Bên cạnh đó, Phòng CSTT cùng công an các quận, huyện và thị xã giải quyết triệt để 1.650 điểm vi phạm về TTCC, TTĐT; triển khai Mệnh lệnh 01 của Giám đốc CATP Hà Nội về huy động lực lượng tham gia chống ùn tắc, đảm bảo ATGT cũng như tổ chức hàng chục nghìn lượt tuyên truyền giúp người dân nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông, TTĐT, vệ sinh môi trường...

Biểu dương những kết quả đạt được của các đơn vị, địa bàn, Đại tá Đào Thanh Hải cũng đã chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện.  Đồng chí Phó Giám đốc CATP yêu cầu chỉ huy các địa bàn chưa quyết liệt trong thực hiện Kế hoạch 15 phải báo cáo nguyên nhân và đề xuất giải pháp trong thời gian tới. “Từ nay đến Tết Nguyên đán, tình hình TTĐT, vệ sinh môi trường sẽ diễn biến phức tạp. Các vi phạm có xu hướng tăng. Công an các quận, huyện và thị xã phải xây dựng kế hoạch, chủ động triển khai các biện pháp ra quân đảm bảo TTĐT trên 8 tuyến phố trong Kế hoạch 115 cũng như tạo đà nhân rộng ra các tuyến phố khác” - Đại tá  Đào Thanh Hải nhấn mạnh.

 “Quản lý trật tự phải kiên trì, mềm mỏng nhưng vẫn phải kiên quyết xử lý các vi phạm. Trước mắt, cần tập trung phối hợp sắp xếp chợ hoa, chợ nông sản trên địa bàn phục vụ nhân dân mua bán thuận tiện trong dịp Tết Nguyên đán” - đồng chí Đào Thanh Hải lưu ý.