Sharapova làm khán giả tại Rogers Cup, Bouchard sa thải HLV

ANTĐ - Quá trình chuẩn bị cho Mỹ mở rộng 2015 của Maria Sharapova gặp trở ngại lớn sau khi tay vợt số 2 thế giới buộc phải rút khỏi sự kiện WTA ở Toronto, giải đấu khởi tranh vào tuần tới. 

Theo BTC, tay vợt 28 tuổi người Nga lỗi hẹn với Rogers Cup vì chấn thương chân phải. Sharapova đã không thi đấu từ lúc thất bại dưới tay số 1 thế giới, Serena Williams tại bán kết Wimbledon vào ngày 9-7 và chỉ dự 10 giải đấu kể từ đầu năm nay.

Rogers Cup ở Toronto là điểm nhấn quan trọng trong mùa giải trên mặt sân cứng ở Bắc Mỹ trước lúc các tay vợt bước vào Grand Slam cuối cùng của năm tại Flushing Meadows ở New York, diễn ra từ ngày 31-8 đến ngày 13-9.

Tại diễn biến khác của làng quần vợt, ngôi sao người Canada, Eugenie Bouchard vừa thông báo sa thải HLV Sam Sumyk sau 6 tháng vật lộn với chấn thương và sớm bị loại khỏi các giải đấu lớn. Tay vợt được ví von là “Nữ hoàng không ngai” của Canada này sẽ tạm thời làm việc với HLV người Serbia, Marko Dragic tại Roger's Cup ở Toronto, trước lúc bổ nhiệm HLV mới.

Bouchard trước đó chia tay với HLV gắn bó lâu dài, Nick Saviano vào tháng 11 năm ngoái, khép lại “mối quan hệ” đưa cô đi tới bán kết của 3 trong 4 giải Grand Slam, trong đó lần đầu tiên lọt vào chung kết ở Wimbledon. Tuy nhiên, kể từ lúc giành quyền vào tứ kết Australia mở rộng hồi đầu năm, cựu số 5 thế giới tụt xuống hạng 25 và bị đánh bại ngay từ vòng mở màn tại 8 sự kiện, trong đó có Pháp mở rộng.