Sharapova không có đối thủ trong lĩnh vực kiếm tiền

ANTĐ - Tay vợt xinh đẹp người Nga tiếp tục cho thấy cô không có đối thủ ở lĩnh vực kiếm tiền nhờ bản hợp đồng có thời hạn 3 năm với hãng điện tử nổi tiếng của Hàn Quốc là Samsung.

Sharapova chụp ảnh quảng cáo cùng các đồng đội

Hồi tháng 8 năm ngoái, Sharapova được tạp chí Forbes công bố là nữ VĐV kiếm tiền giỏi nhất thế giới (năm thứ 7 liên tiếp) với tổng thu nhập trong 1 năm trước đó là 25 triệu USD. Đây là số tiền thu được từ các giải đấu nhưng chủ yếu vẫn là từ các hợp đồng quảng cáo với Nike, Head, Evian, Clear Shampoo, Sony Ericsson, Tiffany và Tag Heuer.

Mới nhất, Masha tiếp tục cho thấy cô không có đối thủ ở lĩnh vực kiếm tiền nhờ bản hợp đồng có thời hạn 3 năm với hãng điện tử nổi tiếng của Hàn Quốc là Samsung từ 1-4. Theo đó, Samsung muốn nhờ tay vợt xinh đẹp sinh năm 1987 phát triển thương hiệu của hãng ở Nga trong năm nay. Sau đó, Sharapova sẽ mở rộng phạm vi quảng bá các sản phẩm của Samsung trên phạm vi toàn cầu.

Chưa rõ bản HĐ của Sharapova với Samsung có trị giá bao nhiêu tiền. Nhưng có một điều chắc là khoản tiền mà cô thu được không hề nhỏ. Bởi nên nhớ rằng bản hợp đồng 4 năm với Sony Ericsson đã giúp Masha thu về 88 triệu USD (khoảng 22 triệu USD/năm).

Sau khi đồng ý hợp tác cùng Samsung, Sharapova chính thức làm gương mặt đại diện cho 3 hãng điện thoại nổi tiếng. Trước đó, tay vợt người Nga đã hợp tác cùng Motorola và Sony Ericsson. Ngoài Sharapova, các thành viên khác trong đội tuyển tennis nữ của nước Nga như Elena Vesnina, Nadia Petrova, Svetlana Kuznetsova và đội trưởng Shamil Tarpischev cũng sẽ trở thành đại diện của Samsung.