Sevastopol kỉ niệm 231 năm thành lập hạm đội biển Đen

ANTĐ - Hội đồng thành phố Sevastopol vừa tổ chức lễ kỉ niệm thành lập 231 năm hạm đội biển Đen vào thứ 3 (13/5), Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Sau buổi sáng cầu nguyện ở nhà thờ St Vladimir, thành phố sẽ đặt vòng hoa kỉ niệm ở tượng đài nữ hoàng Catherine the Great và tổ chức một buổi tiệc ăn mừng sau đó ở học việc hải quân Nakhimov Higher.

Một tàu chiến của hạm đội biển Đen

“Tất cả tầu chiến ở hạm đội biển Đen sẽ được tranh bị cờ hoa và các đơn vị sẽ xếp thành hàng trên boong tàu trong suốt nghi lễ kỉ niệm”, Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Vào 21/2/1784, nữ hoàng Catherine the Great của Nga kí sắc lệnh đổi tên thành phố Akhtiyar thành Sevastopol và nơi đây đã sớm trở thành căn cứ hải quân chiến lược của Nga trên biển Đen.

Nhiệm vụ chính của hạm đội biển Đen là bảo vệ kinh tế vùng, ngăn chặn các hành động bất hợp pháp, bảo đảm an toàn lãnh hải và việc thực hiện những chính sách ngoại giao quan trọng mang tính kinh tế trên vùng biển của Nga.

Năm ngoái, các tàu chiến của hạm đội đã có 9 chuyến đi đường dài và đến tổng cộng 37 nước trên thế giới. Phi cơ và máy bay trực thăng của hạm đội biển Đen đã thực hiện hơn 300 chuyến bay diễn tập, phát hiện tàu ngầm cùng các bài tập trận với bom và tên lửa khác.

Bộ Quốc phòng Nga mong chờ hạm đội biển Đen sẽ nhận được thêm nhiều tàu ngầm mới trong năm nay. Ngoài ra, dự án tàu hộ tống mới nhất có tên Admiral Grigorovich, cũng sẽ bổ sung vào hạm đội vào đầu năm sau.

Nga cũng đang có kế hoạch dải ngân 2,4 tỉ USD cho phát triển hạm đội biển Đen đến năm 2020, theo nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga.