Sét đánh làm bị thương 80 người tại lễ hội âm nhạc ở Đức

ANTĐ -Ngày 5-6, các nhà chức trách Đức đã quyết định hủy bỏ ngày cuối cùng của lễ hội âm nhạc, sau khi sét đánh làm bị thương 80 người, và do thời tiết được dự báo ngày càng xấu hơn.

Sét đánh làm bị thương 80 người tại lễ hội âm nhạc ở Đức ảnh 1

Hàng chục nghìn người đã tham dự lễ hội âm nhạc ở Đức hôm 4-6-2016

Lễ hội âm nhạc kéo dài 3 ngày, bắt đầu vào ngày 3-6 được tổ chức tại sân bay ở Mendig gần đường đua mô tô Nuerburgring, với sự tham dự của hơn 90.000 người.

Ít nhất 42 người đã bị thương vào hôm 3-6 khi đến tham dự lễ hội âm nhạc này do sét đánh liên hoàn. Vụ việc còn khiến nhiều người ngã xuống vũng bùn, quần áo họ bị thủng lỗ chỗ.

Hôm qua (4-6), các nhà tổ chức lễ hội cũng đã phải ngừng biểu diễn trong vài giờ vì một cơn bão. Trước đó, ban tổ chức đã nhắc nhở người hâm mộ nên tìm một chỗ trú ẩn an toàn, vì cơn bão nguy hiểm có thể quét qua vào khoảng 8 giờ tối. Tuy nhiên, nhiều người vẫn bất chấp thời tiết để hòa mình vào không khí sôi động của Đại nhạc hội.

Sét đánh làm bị thương 80 người tại lễ hội âm nhạc ở Đức ảnh 2

Người hâm mộ đang lội qua các vũng bùn sau một cơn mưa lớn và sét đánh liên hoàn vào khu vực tổ chức lễ hội ở Mendig, Đức ngày 3-6-2016

Với dự báo sẽ có nhiều cơn bão khác, chính quyền trong khu vực đã thu hồi giấy phép tổ chức sự kiện vào sáng sớm ngày 5-6.

Các nhà tổ chức nói rằng, họ lấy làm tiếc về quyết định này, nhưng phải chấp nhận vì cần đảm bảo sự an toàn cho người hâm mộ. Họ yêu cầu những người tham gia giải tán khỏi khu vực lễ hội vào trưa 5-6.

Báo cáo ban đầu trên trang web của sự kiện cho biết, có 42 người bị thương trong vụ sét đánh hôm 3-6, tuy nhiên con số này đã tăng lên hơn 80 người, trong đó có ít nhất 8 người bị thương nặng đã được nhập viện cấp cứu.