Sét đánh chết người

(ANTĐ) - Sáng 24-6, Công an xã Đông Phong, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình cho biết: Vào khoảng 15h ngày 23-6, người dân đang đi gặt tại cánh đồng thôn Phú Xá, xã Đông Phong thì gặp mưa to, gió lớn.
Một nhóm 8 người đi gặt dựng bạt giữa đồng để trú mưa thì bị sét đánh, khiến 1 người trong nhóm là anh Nguyễn Quang Hội (1983, trú tại xóm 6, thôn Phú Xá, xã Đông Phong) chết tại chỗ, 2 người khác bị thương. Sau đó, vào lúc 17h cùng ngày, một người dân xã Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Phụ cũng bị chết vì sét đánh. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Gấm (SN 1981, trú tại thôn An Phú). Chị Gấm đang cùng chồng chăm sóc ruộng hoa màu, thì có mưa lác đác. Chưa kịp trú mưa, thì chị Gấm bị sét đánh trúng dẫn đến tử vong.

Vào 16h30 ngày 23-6, sét đã đánh xuống đồng, gây thương vong cho 8 nông dân ở xóm Rạch Đông (xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định), khi đang thu hoạch lúa vụ Xuân trên đồng. Bà Phan Thị Hồng (57 tuổi) bị sét đánh đúng người ngất tại chỗ, cánh tay phải cháy đen. Ông Phan Văn Quản là Chủ nhiệm HTX Hồng Tiến và chị Phan Thị Lúa đang gặt cách đó khoảng 3m đã bị ngã và có biểu hiện váng đầu. Những người còn lại đã hô hấp nhân tạo cho bà Hồng nhưng sau 15 phút không có kết quả. Ông Quản và chị Lúa sau đó đã hồi phục sức khỏe.