Sét đánh bị thương 2 cầu thủ trên sân đấu

Tại sân vận động Vĩnh Long, hồi 15h43 ngày 2-5, trong khi đang diễn ra trận đấu giữa hai đội bóng đá Vĩnh Long và Nguyễn Hoàng Kiên Giang trong khuôn khổ Giải bóng đá hạng nhì toàn quốc năm 2008, thì sét đánh vào sân bóng, làm cho nhiều cầu thủ, trọng tài bất tỉnh trên sân cỏ đầy nước mưa.

Sét đánh bị thương 2 cầu thủ trên sân đấu

Tại sân vận động Vĩnh Long, hồi 15h43 ngày 2-5, trong khi đang diễn ra trận đấu giữa hai đội bóng đá Vĩnh Long và Nguyễn Hoàng Kiên Giang trong khuôn khổ Giải bóng đá hạng nhì toàn quốc năm 2008, thì sét đánh vào sân bóng, làm cho nhiều cầu thủ, trọng tài bất tỉnh trên sân cỏ đầy nước mưa.

Cầu thủ Dư Thiên Chương được đưa ra khỏi sân trong tình trạng nguy kịch
Cầu thủ Dư Thiên Chương được đưa ra khỏi sân trong tình trạng nguy kịch

Một lúc sau các cầu thủ và trọng tài mới tỉnh lại, trong đó có 2 cầu thủ bị thương khá nặng là Trần Thanh Trường mang áo số 3 của Nguyễn Hoàng Kiên Giang và Dư Thiên Chương mang áo số 9 của đội Vĩnh Long.

Hai cầu thủ này lập tức được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viên đa khoa tỉnh Vĩnh Long. Riêng cầu thủ Trần Thanh Trường lúc nhập viện, các bác sĩ đã kịp thời sử dụng máy thở trợ giúp nên bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm và đang được tiếp tục điều trị.

Trận đấu đã phải dừng lại, các cầu thủ 2 đội nhanh chóng rời sân trong khi thời tiết vẫn đang mưa. Ban tổ chức sân Vĩnh Long đã có cuộc họp với Giám sát, tổ trọng tài, lãnh đạo 2 đội bóng.

Theo tin mới nhất từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Ban tổ chức giải đã quyết định: trận đấu giữa đội Vĩnh Long và đội Nguyễn Hoàng Kiên Giang sẽ được tiếp tục thi đấu từ phút thứ 13 tại sân vận động Vĩnh Long vào lúc 8 giờ hôm nay, 3-5-2008.            

(Theo TTXVN)