Serena Williams phấn khích với kỷ lục 7 lần vô địch Miami

ANTĐ - Xuất sắc đánh bại Li Na sau 2 giờ thi đấu, tay vợt nữ số 1 thế giới, Serena Williams tỏ ra hết sức phấn khích, khi trở thành tay vợt vô địch Miami nhiều nhất với lần thứ 7 đăng quang trong lần thứ 14 tham dự giải.
Trong trận chung kết với hạt giống số 2 tại giải là Li Na, Serena Williams đã khiến tất cả phải ngỡ ngàng khi khởi đầu chậm chạp và bị dẫn sâu tới 2-5 ngay trong séc đầu tiên. Tuy nhiên, lợi thế sân nhà cùng thể lực vượt trội đã giúp cô em nhà Williams xuất sắc ngược dòng giành thắng lợi 7-5, trước khi “hủy diệt” đối thủ đến từ Trung Quốc với tỷ số 6-1 trong séc tiếp theo để giành thắng lợi chung cuộc.

Thắng lợi 2-0 trước Li Na đêm qua cũng là trận thắng thứ 15 liên tiếp của Serena trước các đối thủ trong top 10 tay vợt nữ xuất sắc nhất thế giới. Khởi đầu không thật sự ấn tượng trước đối thủ đến từ Trung Quốc, nhưng những con số thống kê đều cho thấy thắng lợi thuyết phục của cô em nhà Williams trong trận chung kết Miami.

Ngoài 3 cú ace (giao bóng ăn điểm trực tiếp), tỷ lệ giao bóng 1 và 2 ăn điểm của tay vợt 32 tuổi lần lượt là 71% và 57% đều vượt trội so với Li Na (48% và 51%). Tương tự, những pha trả giao bóng 1 và 2 hiểm hóc với tỷ lệ ghi điểm lên tới 51% và 48% cũng giúp Serena giành lại thế trận, sau khi bị dẫn 2-5 ở séc đầu tiên.

“Có những trận đấu tôi nhập cuộc rất chậm chạp, nhưng đôi khi tôi lại đạt phong độ cao rất nhanh sau khi bắt đầu. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là tôi luôn nỗ lực để thể hiện những gì xuất sắc nhất của mình trước các đối thủ đẳng cấp thế giới khác. Tôi không nghĩ tôi đã sai lầm trước Li Na trong trận đấu này ngay từ đầu, đây là 2 giờ thi đấu mà tôi cho là mình đã thi đấu tốt trước đối thủ khó chịu như cô ấy”, tay vợt 17 lần giành các danh hiệu Grand Slam chia sẻ.

Serena Williams phấn khích với kỷ lục 7 lần vô địch Miami ảnh 1
Serena Williams và "thiên đường thứ 7" tại Miami
Đây là lần thứ 7 Serena đăng quang tại Miami và cũng là danh hiệu thứ 59 của cô trong sự nghiệp đầy vinh quang của mình. Trước đó, tay vợt 32 tuổi đã từng 5 lần lên ngôi tính riêng ở từng giải Grand Slam là Australian Open, US Open và Wimbledon.

“Tôi thật sự phấn khích khi giành chiến thắng trước Li Na trong trận chung kết. Bởi tôi còn nhớ như in cảm giác khi thi đấu tại đây năm ngoái, với suy nghĩ phải quyết tâm lần thứ 6 trở thành nhà vô địch Miami. Và năm nay tôi lại ở đây với khao khát lần thứ 7 lên ngôi và đã thành công”, tay vợt vừa vượt qua Andre Agassi để trở thành người dẫn đầu danh sách vô địch nhiều nhất tại Miami với 7 lần đăng quang chia sẻ.