WTA Championships 2013:

Serena lần thứ 4 lên ngôi

ANTĐ - Vất vả đánh bại Li Na trong trận chung kết với tỷ số 2-6, 6-3 và 6-0 sau gần 2h10' thi đấu, Serena Williams đã bảo vệ thành công chức vô địch tại giải đấu dành cho 8 tay vợt xuất sắc nhất.

Tối 27-10, trận chung kết WTA Championships 2013 là cuộc so tài của Serena Williams và Li Na. Đây là hai tay vợt có chuỗi trận ấn tượng tại vòng bảng với thành tích thắng 4 thua 0. Tuy bị đánh giá thấp hơn, nhưng Li Na lại là tay vợt nhập cuộc tốt hơn.

Nhập cuộc mạnh mẽ và có liên tiếp 2 break trước tay vợt số 1 thế giới, Li Na đã kết thúc set 1 với tỷ số 6-2 trước sự ngỡ ngàng của cả Serena và những khán giả đang có mặt tại Istanbul. Thế nhưng, Li Na không thể tiếp tục gây bất ngờ khi Serena đã có sự trở lại đúng lúc.

Với lối đánh bền bỉ đầy sức mạnh cộng với những cú giao bóng sấm sét, Serena đã thắng một mạch 4 game để có chiến thắng 6-3 trong set 2. Tiếp đà hưng phấn, tay vợt người Mỹ đã không cho Li Na một cơ hội nào ở set quyết định khi giành chiến thắng với tỷ số 6-0.

Ngược dòng đánh bại Li Na với tỷ số 2-6, 6-3 và 6-0, Serena trở thành tay vợt duy nhất còn thi đấu giành được 4 danh hiệu WTA Championships. Cô cũng san bằng thành tích trước đó của Steffi Graf và vươn lên xếp thứ 3 trong số những tay vợt giành nhiều chức vô địch giải đấu cuối năm nhất trong lịch sử.

Còn về phía Li Na, tuy để thua trong trận chung kết, nhưng với màn thể hiện tuyệt với ở giải đấu dành cho 8 tay vợt nữ xuất sắc nhất năm, tay vợt người Trung Quốc có quyền tự hào. Ngoài ra, Li Na đã đi vào lịch sử quần vợt châu Á khi chính thức vươn lên vị trí thứ 3 thế giới.