Chung kết WTA Championships 2012:

Serena kết thúc một mùa giải trong mơ

ANTĐ - Với việc đánh bại Sharapova trong trận Chung kết WTA Championships 2012, Serena Williams đã kết thúc một mùa giải thành công với 7 danh hiệu.

Serena đã có danh hiệu thứ 7 trong mùa giải

Trong trận chung kết WTA Championships 2012, Serena Williams tiếp tục thể hiện một phong độ cực kỳ xuất sắc. Chỉ sau 81 phút thi đấu, cô em nhà Williams đã hạ guc Maria Sharapova chỉ sau 2 set với tỷ số 6-4, 6-3.

Trận đấu này Serena không cho Masha cơ hội nào để lật ngược thế trận. Set 1 cô sớm có break ở game thứ 5 và kết thúc set đấu bằng một cú ace. Bước sang set 2, tay vợt người Mỹ tiếp tục có thêm 2 break để sớm kết thúc trận đấu bằng thắng lợi 6-3. Tính chung cả trận, Serena Williams có đến 40 điểm winners so với 14 của Masha.

Với chiến thắng này, Serena giành danh hiệu WTA thứ 7 trong năm 2012. Chuỗi chiến thắng của cô bắt đầu từ giải Charleston, sau đó lần lượt là Madrid, Wimbledon, Stanford, Olympic, US Open và WTA Championships. Bên cạnh đó cùng với Victoria Azarenka, Serena lập nên kỷ lục về số tiền thưởng nhận được trong một năm lên đến trên 7 triệu USD.

Trong khi đó, tại giải Basel Open tay vợt số 1 thế giới Roger Federer không thể giành chức vô địch sau khi để thua Del Potro trong trận chung kết với tỷ số 4-6, 7-6, 6-7. Với thất bại này, tay vợt người Thụy Sỹ sẽ phải nhường ngôi vị số 1 thế giới cho Novak Djokovic.