SEA Games ngày 13-6: Chờ đếm Vàng từ pencak silat, bắn cung

ANTĐ - Ngày 13-6, đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục tranh tài ở nhiều môn tại đại hội. Hy vọng gia tăng số HCV nhắm vào "mỏ vàng" pencak silat. Cùng với đó, cầu mây, bắn cung cũng "sáng cửa" đoạt Vàng.

Tuyển pencak silat Việt Nam sẽ thi đấu 7 nội dung chung kết, gồm: Diệp Ngọc Vũ Minh (hạng 45-50kg nam), Võ Duy Phương (50-55kg nam), Nguyễn Nguyên Thái Linh (55-60kg nam), Hoàng Thị Lan (55-60kg nữ), Nguyễn Thị Yến (60-65kg nữ), Vũ Văn Hoàng (65-70kg nam) và Trần Đình Nam (70-75kg). Đây vốn là môn thế mạnh của Việt Nam, vì vậy, hy vọng sẽ có tối thiểu 3 trong 7 VĐV của chúng ta chiến thắng ở chung kết.

SEA Games ngày 13-6: Chờ đếm Vàng từ pencak silat, bắn cung ảnh 1

Nhà vô địch SEA Games 27 Nguyễn Thị Yến sẽ thi đấu hôm nay

Môn bắn cung hy vọng mang về ít nhất 1HCV trong số 4 nội dung chung kết diễn ra ngày hôm nay, gồm: cung 1 dây đồng đội nữ (Nguyễn Thị Quyền Trang, Lộc Thị Đào, Lê Thị Thu Hiền), cung 1 dây đồng đội nam nữ (Lộc Thị Đào, Đào Trọng Kiên), cung 1 dây cá nhân nữ (Lê Thị Thu Hiền) và cung 1 dây cá nhân nữ (Lộc Thị Đào).

Môn taekwondo chỉ có một mình Nguyễn Văn Duy thi đấu bán kết đối kháng hạng 58kg nam, song cơ hội vào chung kết và đoạt HCV của VĐV này là rất lớn.

Ở môn xe đạp, đương kim Á quân ASIAD Nguyễn Thị Thật và đồng đội Phan Thị Liễu sẽ thi đấu. 

Rowing có sự góp mặt của các VĐV Việt Nam tại 3 nội dung thuyền đơn nam (Nguyễn Văn Hà), thuyền nhẹ đôi nam (Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Văn Đức) và thuyền đôi nam (Đàm Văn Hiếu, Nguyễn Đình Huy).

Tuyển cầu mây Việt Nam thi đấu 6 nội dung và cơ hội có HCV là rộng mở.

Còn ở môn cầu lông, tuyển Việt Nam ra quân 4 nội dung ở vòng loại, trong đó đáng chú ý có Nguyễn Tiến Minh (đơn nam).

Cũng trong ngày hôm nay, đoàn Việt Nam có VĐV thi đấu ở các môn bóng chuyền, bi sắt, bowling, bóng rổ.