SEA Games 31 ngày 10-5: 'Cơn mưa Vàng' cho Việt Nam ở môn võ kurash

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiều 10-5, các VĐV Tô Thị Trang, Nguyễn Phạm Hồng Mơ, Bùi Minh Quân và Trần Thương liên tiếp mang về 4 tấm huy chương Vàng SEA Games 31 cho đoàn thể thao Việt Nam ở môn võ kurash. Không lâu sau, bóng ném bãi biển cũng giành tấm HC Vàng thứ 5 cho nước chủ nhà.

Nội dung dưới 48kg nữ môn võ kurash có 5 võ sĩ thi đấu trong chiều nay 10-5 tại nhà thi đấu huyện Hoài Đức (Hà Nội), đánh vòng tròn tính điểm.

Trong trận đấu quyết định, Tô Thị Trang đã ra nhiều đòn chính xác hạ võ sĩ người Philippines - Helen Aclopen để giành ngôi quán quân.

VĐV Tô Thị Trang giành HC Vàng đầu tiên cho đoàn TTVN

VĐV Tô Thị Trang giành HC Vàng đầu tiên cho đoàn TTVN

Trước khi đánh bại Helen Aclopen, Tô Thị Trang lần lượt thắng VĐV Myanmar - Su Khin Khin, đồng đội Võ Thị Thùy Dương, và sau đó thua Khumlert của Thái Lan. Tuy nhiên với 3 chiến thắng, Tô Thị Trang vẫn đứng đầu nội dung này và giành HC Vàng.

Không lâu sau, tấm HC Vàng thứ hai của đoàn Việt Nam được ghi danh bởi VĐV Nguyễn Phạm Hồng Mơ cũng ở môn kurash.

Hồng Mơ gây ấn tượng khi thắng áp đảo đối thủ người Thái Lan để giành HC Vàng hạng dưới 52kg nữ.

Tiếp đó, ở trận đấu nội bộ tranh HC Vàng hạng dưới 81kg, Bùi Minh Quân vượt qua Trần Thanh Hiểu để giành HC Vàng thứ ba cho đoàn thể thao Việt Nam trong ngày 10-5.

Tấm HC Vàng thứ tư của đoàn Việt Nam đến sau trận đấu quyết định hạng dưới 90kg cũng ở môn kurash. Tại đây, Trần Thương đã vượt qua Lê Duy Thành để bảo vệ thành công danh hiệu vô địch.

Cuối giờ chiều, tuyển bóng ném bãi biển Việt Nam ngược dòng thắng Philippines với các tỉ số 14-18 21-14 9-6, để bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games sớm 1 lượt trận. Đây cũng là HC Vàng thứ năm của thể thao Việt Nam trong ngày 10-5.