SEA Games 31 dự kiến khai mạc tại Hà Nội ngày 12-5-2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - SEA Games lần thứ 31 do Việt Nam đăng cai dự kiến sẽ tổ chức từ ngày 12 đến 23-5-2022 tại Hà Nội và một số tỉnh thành lân cận.
Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình sẽ là nơi diễn ra các sự kiện, môn thi chính của SEA Games 31

Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình sẽ là nơi diễn ra các sự kiện, môn thi chính của SEA Games 31

Mới đây, ban tổ chức SEA Games 31 đã báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam - Trưởng ban chỉ đạo quốc gia về tổ chức SEA Games 31 tại Việt Nam, về một số nội dung liên quan, đặc biệt là thời điểm tổ chức đại hội.

Theo đó, SEA Games 31 dự kiến diễn ra trong 12 ngày chính thức, từ ngày 12 đến 23-5-2022 tại Hà Nội và 10 tỉnh thành lân cận gồm Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Bắc Giang.

Trong đó, Hà Nội với Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình sẽ là "trái tim" của đại hội, với các hoạt động quan trọng như lễ khai mạc, bế mạc, các môn bóng đá, điền kinh, bơi...

Bên cạnh việc tiến hành chuẩn bị cơ sở vật chất, nguồn lực... ban tổ chức sẽ phải chuẩn bị các phương án để thích nghi với tình hình dịch Covid-19 thời điểm đó như có khán giả, hạn chế lượng khán giả hay không đón khán giả tại các điểm tổ chức thi đấu.

Dự kiến SEA Games 2021 sẽ tổ chức 40 môn thi với 526 nội dung, tương ứng 526 bộ huy chương, trong đó ưu tiên các môn Olympic trọng điểm, các môn thi của ASIAD, bên cạnh một số môn đặc trưng của thể thao Đông Nam Á.

Chủ nhà Việt Nam ngoài mục tiêu hướng tới tốp đầu toàn đoàn còn phấn đấu tổ chức thành công kỳ đại hội lần thứ 2 đăng cai, sau 19 năm.

Việt Nam không tổ chức ASEAN Para Games 11

Theo thông lệ, quốc gia đăng cai SEA Games sẽ đồng thời tổ chức Đại hội thể thao người khuyết tập Đông Nam Á (ASEAN Para Games).

Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid-19, sau khi cân nhắc, Bộ Chính trị quyết định chủ trương tổ chức SEA Games lần thứ 31 vào quý II-2022 và không đăng cai ASEAN Para Games lần thứ 11.

Hiện chưa quốc gia nào đứng ra nhận lại quyền đăng cai ASEAN Para Games 11 và nhiều khả năng giải đấu sẽ phải huỷ bỏ.

Năm 2019, Philippines - chủ nhà SEA Games 30 - từng dời thời điểm tổ chức ASEAN Para Games 2019 từ cuối tháng 1 đến tháng 3-2020 trước khi thông báo huỷ sự kiện này vào tháng 5-2020 với lý do đại dịch Covid-19.